Tuần Thánh, cầu nguyện Taize online

của các bạn trẻ Ðồng Hành

Christian Life Community

 

Tuần Thánh, cầu nguyện Taize online của các bạn trẻ Ðồng Hành Christian Life Community.

Trần Ðỉnh, SJ

California (Vatican News 10-04-2020) - Trong những ngày đại dịch Covid-19 lan tràn và mọi người phải tuân thủ cách ly xã hội, nhóm bạn trẻ thuộc cộng đoàn Ðồng Hành Christian Life Community đã có sáng kiến tổ chức các buổi cầu nguyện Taize và cầu nguyện online cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt và cử hành cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô.

Một bạn trẻ chia sẻ trong nhóm chia sẻ rằng: "Ước mong rằng qua những giây phút thầm lặng bên Chúa, mọi người khám phá gương mặt yêu thương của một Thiên Chúa luôn gần gũi và chia sẻ mọi sự với con người, cảm nếm một cách nhẹ nhàng sự hiện diện và tình thương đặc biệt của Ngài đối với gia đình nhân loại."

Hôm 3 tháng 4 năm 2020, các bạn trẻ trong nhóm Ðồng Hành Christian Life Community đã tổ chức buổi Taize Mùa Chay online đầu tiên mang tên "Be with Me" với hơn 200 người tham dự. Buổi cầu nguyện đã nối kết cộng đoàn với các sắc dân và lứa tuổi khác nhau, giúp quy tụ cha mẹ cùng con cái cùng hiệp ý cầu nguyện trong những giai điệu Taize chúc tụng Chúa và nài xin sự chữa lành của Ngài cho nhân loại.

Chị Bích Hải Hatfied ở Mission Viejo, California, một tham dự viên của buổi cầu nguyện chia sẻ: "Dù phải giữ khoảng cách để không truyền bệnh cho nhau, thì lòng mình chẳng xa cách nhau tí nào! Cám ơn Chúa vì lòng nhiệt thành của các bạn trẻ nhóm Ðồng Hành: trong một khoảng thời gian ngắn, các em đã chuyển chương trình cầu nguyện Taize qua dạng online. Tuy không có đàn, có sự quây quần của cộng đoàn bên nhau nhưng các em đã cùng hiệp nhất dâng lên Chúa tất cả những gì mình có cho các anh chị em xa gần."

Chị cũng thêm rằng: "Già trẻ lớn bé, người Việt, người ngoại quốc, tuy khác múi giờ nhau, nhưng cũng không ngại thức khuya để quây quần đón nhận chút tâm tình mùa Chay Thánh."

Cộng đoàn Ðồng Hành Christian Life Community ở Hoa Kỳ hiện có trên dưới khoảng 50 nhóm sinh họat rải rác khắp các tiểu bang. Các nhóm gặp nhau mỗi tháng từ 1 đến 2 lần để cầu nguyện, chia sẻ đời sống đức tin và phục vụ như các khóa Linh Thao, các khóa "Canh tân Ðời sống Hôn nhân" cho các cặp vợ chồng, các khóa tĩnh tâm SEED cho học sinh. Cộng đoàn cũng có nhóm Mục vụ Giới trẻ với các buổi cầu nguyện Taize, suy niệm Mùa Chay, Mùa Vọng, tĩnh tâm Linh Thao.

Chị Kim Anh, một người đồng hành với các bạn trẻ chia sẻ rằng: "Qua những hoạt động ấy, những người đồng hành ước mong giúp các em nuôi dưỡng mối tương quan với Chúa, thuộc về giáo hội và cộng đoàn đức tin, và tạo cơ hội cho các em phục vụ và sống cho đi nhiều hơn."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page