Công an bắt một linh mục

thuộc Giáo phận Mân Ðông

 

Công an bắt một linh mục thuộc Giáo phận Mân Ðông.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Phúc Kiến (RVA News 10-04-2020) - Hôm 06 tháng 4 năm 2020 vừa qua, hãng tin Công giáo Asia News đưa tin: linh mục Hoàng Tiến Ðồng (Huang Jintong), 60 tuổi, cha sở giáo xứ Tắc Kỳ (Saiqi), Giáo phận Mân Ðông (Mindong), tỉnh Phúc Kiến đã bị công an nhà nước Trung Quốc bắt hôm 03 tháng 4 năm 2020 và đưa tới một nơi bí mật vì không chịu gia nhập Hội Công giáo yêu nước, thuộc Giáo hội Công giáo tự trị.

Vài giờ sau đó, Ðức cha Vinh Sơn Quách Kim Tài (Guo Xijin), giám mục không chính thức của Giáo phận Mân Ðông, nhận được cú điện thoại của công an, bảo Ðức cha chuẩn bị quần áo cho cha Hoàng Tiến Ðồng vì cha không thể trở về nhà trong vòng một tháng.

Cha Hoàng Tiến Ðồng là một trong số 20 linh mục thuộc giáo phận Mân đông, không chịu ký vào bản tuyên bố gắn bó với "Giáo hội độc lập". Rất có thể cha sẽ phải theo các lớp học tập cải tạo chính trị và tẩy não, để buộc cha phải gia nhập Hội Công giáo yêu nước, là cơ quan của nhà nước Trung Quốc điều hành Giáo hội Công giáo tại nước này.

Sau khi Tòa Thánh và Trung Quốc ký hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục, nhà nước Trung Quốc phát động chiến dịch loại trừ các cộng đoàn Công giáo không chính thức hay là hầm trú, và buộc mỗi linh mục phải ký vào một văn kiện xác nhận mình gắn bó với Giáo hội độc lập, từ bỏ mọi liên lạc với người nước ngoài, cấm giảng dạy giáo lý Công giáo cho những người trẻ dưới 18 tuổi, giới hạn các hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ thánh đường.

Ðối với nhiều linh mục, ký nhận văn kiện vừa nói có nghĩa là chối bỏ tương quan với Ðức Giáo hoàng và Giáo hội hoàn vũ, và trở thành cán bộ của nhà nước. Ngoài việc treo cờ Trung Quốc tại nhà thờ và các cơ sở của Giáo hội, người ký nhận còn phải cộng tác với xã hội chủ nghĩa và ủng hộ đảng cộng sản Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo tối cao của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong những tháng cuối năm 2019, có ít nhất sáu giáo xứ bị đóng cửa, với lý do linh mục không chịu gia nhập Hội yêu nước. Giáo Xứ Tắc Kỳ của cha Hoàng Tiến Ðồng là giáo xứ lớn nhất, với khoảng 5,000 tín hữu.

(Asia News 6-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page