Vì dịch Covid-19,

lễ rửa tội cho 320 dự tòng tại Áo bị hoãn lại

 

Vì dịch Covid-19, lễ rửa tội cho 320 dự tòng tại Áo bị hoãn lại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 10-04-2020) - Lẽ ra, 320 dự tòng tại Áo sẽ được lãnh nhận bí tích rửa tội trong đêm vọng Phục sinh, ngày 11/4/2020 tới đây, nhưng vì đại dịch Covid-19 lễ rửa tội bị hoãn lại.

Các dự tòng đã được học giáo lý chuẩn bị từ một năm nay, nhưng trong thời gian gần đây, vì đại dịch Covid-19, việc học giáo lý bị tạm ngưng và lễ rửa tội bị hoãn lại, tuy rằng các ban giáo lý dự tòng vẫn thường liên lạc với các dự tòng qua điện thoại hoặc các phương tiện truyền thông khác. Trong nhiều trường hợp, việc liên lạc này cũng gặp khó khăn vì đa số các dự tòng là người di dân, và cũng có một số đông từ Hồi giáo muốn gia nhập Công giáo.

Cũng như tại nhiều nước bị đại dịch Covid-19 đe dọa, các thánh lễ tại các nhà thờ bị ngưng lại và các tín hữu tham dự lễ trực tuyến.

Ðức Hồng y Christoph Schoenborn, Tổng giám mục giáo phận Vienne, đã gửi thư cho các dự tòng để thông báo lễ rửa tội bị hoãn đến một thời điểm khác, đồng thời kêu gọi các dự tòng hãy: "tiếp tục can đảm, duy trì ước muốn tìm đến Thiên Chúa hằng sống, sự hiệp thông với Chúa Kitô và Giáo hội của Chúa, tiếp tục đời sống cầu nguyện và tham dự các thánh lễ, ít là qua truyền hình hoặc Internet. Ðức Hồng y nói: "Thiên Chúa vẫn ở với chúng ta trong thời điểm khó khăn này và củng cố tất cả chúng ta".

Số dự tòng tại Áo tiếp tục giảm sút trong những năm gần đây: năm 2017, có con số cao nhất là 890 dự tòng, rồi năm sau đó xuống còn 650, và năm ngoái có 524 dự tòng người lớn. Tổng giáo phận Vienne có con số dự tòng là 93 người.

Giáo hội Công giáo tại Áo có bảy giáo phận, với số tín hữu Công giáo là năm triệu 100,000 người, tương đương với gần 58% dân số toàn quốc.

(KP 8-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page