Giáo phận Bergamo lập quĩ liên đới

 

Giáo phận Bergamo lập quĩ liên đới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bergamo (RVA News 09-04-2020) - Ðức cha Francesco Beschi, Giám mục giáo phận Bergamo, bắc Italia, đề nghị mỗi linh mục trong giáo phận của ngài dành ba tháng lương, để đóng góp thành lập một quỹ liên đới của giáo phận với những người túng thiếu.

Từ lâu, giáo phận Bergamo đã có quĩ liên đới nhắm giúp đỡ các gia đình, các công nhân và các tổ chức giáo dục.

Ðức cha Beschi nhìn nhận rằng nhường ba tháng lương đối với các linh mục là một hy sinh lớn. Tuy nhiên, đứng trước những vấn đề rất lớn về mặt xã hội và kinh tế, do đại dịch Covid-19, cần có một dấu chỉ trách nhiệm xã hội. Trong thư gửi các linh mục, Ðức cha ám chỉ đến đại dịch hiện nay và viết: "Nếu sau đại dịch này, không có gì sẽ tiếp tục giống như cho đến nay, thì cả Giáo hội cũng phải tự hỏi về vấn đề này".

Giáo phận Bergamo thuộc miền Lombardia, là vùng bị thiệt hại nặng nhất vì coronavirus. 25 linh mục của giáo phận đã thiệt mạng vì dịch này. Hậu quả của đại dịch cũng khiến cho nhiều gia đình, công nhân và giới doanh nhân trung cấp gặp khó khăn rất nhiều trong cuộc sống. Càng gặp khó khăn hơn nữa là những người vô gia cư và các nhóm xã hội không được bảo vệ.

Giáo phận Bergamo có khoảng 930,000 tín hữu Công giáo và 390 giáo xứ, được 700 linh mục giáo phận và 180 linh mục dòng phục vụ. Lương tháng của một linh mục giáo phận tại Italia hơn kém 1,000 Euro.

(Sir, KNA 6-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page