Ðức Thánh cha cầu nguyện

cho những người vô tội bị kết án bất công

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện cho những người vô tội bị kết án bất công.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-04-2020) - Trong thánh lễ sáng ngày 07 tháng 4 năm 2020, tại nguyện đường thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô cầu nguyện cho những người vô tội bị kết án bất công, và trong bài giảng, ngài nhắn nhủ các tín hữu xin Chúa ban ơn kiên trì trong việc phục vụ, dù có những sa ngã.

Trong lời dẫn nhập thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Trong những ngày Mùa chay này, chúng ta đã thấy cuộc bách hại Chúa Giêsu đã chịu và những thầy thông luật hăng say chống đối Chúa: mặc dù vô tội, Chúa đã bị xét xử và kết án do thái độ quyết liệt chống đối như vậy. Hôm nay, tôi muốn cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu một bản án bất công vì sự miệt mài chống đối như thế."

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha đã diễn giải hai bài đọc: sách Ngôn sứ Isaia (49,1-6) về bài ca thứ hai của Người Tôi Tớ đau khổ, và Tin mừng theo thánh Gioan (13,21-33.36-38), nói về sự phản bội của Giuđa và báo trước Phêrô sẽ chối Thầy.

Ðức Thánh cha nói: "Mỗi người chúng ta hãy nghĩ về bản thân, là thành phần của dân Chúa: chúng ta là những người phục vụ; ơn gọi của chúng ta là phục vụ, chứ không phải lợi dụng vị thế của mình trong Giáo hội."

"Chúng ta hãy cầu xin ơn được bền đỗ trong việc phục vụ. Ðôi khi chúng ta sa ngã, nhưng ít nhất chúng ta xin được ơn khóc vì tội lỗi mình, như thánh Phêrô đã khóc lóc ăn năn".

(Vatican News 7-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page