Ðức Hồng y Krajewski lạc quyên

các hồng y, giám mục và giám chức Tòa Thánh

 

Ðức Hồng y Krajewski lạc quyên các hồng y, giám mục và giám chức Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-04-2020) - Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Ðức Thánh cha Phanxicô, mở cuộc lạc quyên nơi các hồng y, giám mục và các giám chức của Tòa Thánh để trợ giúp những người đau khổ vì đại dịch Covid-19.

Các hồng y, giám mục và các giám chức, quen gọi là các "đức ông", là thành phần của "Cappella Pontificia", đoàn phụng vụ của Ðức Thánh cha, gồm những người đương nhiên có quyền và nghĩa vụ tham dự các lễ nghi phụng vụ của Ðức Thánh cha và họp thành gia đình Giáo hoàng.

Trong thư gửi các vị, được Phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến chiều ngày 06 tháng 4 năm 2020, Ðức Hồng y Krajewski, người Ba Lan, mời gọi các thành viên của "Cappella Pontificia" chia sẻ đau khổ của những người đang ở trong thử thách, và viết rằng: "Vì cuộc khủng hoảng coronavirus, các thành viên 'Cappella Pontificia' không thể tham dự các lễ nghi phụng vụ của Ðức Giáo hoàng theo nghĩa vụ của mình, nên muốn bày tỏ sự gần gũi với Ðức Giáo hoàng, Giám mục Roma, vị chủ trì trong tình hiệp thông đại đồng của đức ái. Sự kết hiệp gần gũi này được biểu lộ qua sự đóng góp trong cuộc lạc quyên. Ðức Thánh cha sẽ quyết định dành ngân khoản quyên góp được để đối phó với tình trạng khẩn cấp về y tế hiện nay".

Từ khi đại dịch Covid-19 lan tràn ở Italia, Ðức Hồng y Krajewski thường đích thân mang đồ cứu trợ giúp đỡ những người vô gia cư và những người nghèo khác ở Roma.

(Vatican News, KP 6-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page