Hoãn lại lạc quyên cho Thánh địa

đến ngày 13 tháng 9 năm 2020

 

Hoãn lại lạc quyên cho Thánh địa đến ngày 13 tháng 9 năm 2020.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 03-04-2020) - Vì đại dịch Covid-19 hiện nay, Ðức Thánh cha Phanxicô chấp thuận đề nghị của Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương dời lại cuộc lạc quyên giúp Giáo hội tại Thánh địa, vào Chúa nhật 13 tháng 9 năm 2020, áp lễ Suy tôn thánh giá, thay vì vào thứ Sáu Tuần thánh 10 tháng 4 năm 2020, như đã dự định.

Trong thông cáo công bố hôm 02 tháng 4 năm 2020, Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương nhắc đến lý do việc di chuyển ngày lạc quyên là vì tình trạng đại dịch Covid-19 tại nhiều nước, khiến cho việc cử hành các nghi thức Tuần thánh không được cử hành chung trong cách cộng đoàn như thông lệ.

Các cộng đoàn Kitô tại Thánh địa cũng bị nguy cơ lây lan dịch và đang sống trong một bối cảnh vốn rất khó khăn. Hằng năm, các cộng đoàn này được hưởng tình liên đới quảng đại của các tín hữu trên toàn thế giới, để có thể tiếp tục sự hiện diện Tin mừng, cũng như duy trì các trường học và các tổ chức từ thiện dành cho mọi công dân, để giáo dục nhân bản, sống chung hòa bình và nhất là chăm sóc những người bé nhỏ và nghèo túng nhất.

Trong thông cáo công bố cách đây một tháng (04 tháng 3 năm 2020), Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương cho biết: kết quả lạc quyên năm ngoái 2019 giúp Thánh địa là gần bảy triệu Mỹ kim (6,929,209.64), và có một triệu 350,000 Mỹ kim từ những năm trước, tổng cộng là tám triệu 280,000 Mỹ kim.

Trong số những hoạt động tại Thánh địa được trợ giúp nhờ lạc quyên, có các chủng viện, học viện, tập viện, các tổ chức văn hóa, cấp học bổng, trợ giúp y tế. Ngoài ra, Giáo hoàng học viện Ðông phương ở Roma cũng được tài trợ.

(Sala Stampa 2-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page