Ðức Hồng y Parolin

kêu gọi tránh co cụm trước đại dịch

 

Ðức Hồng y Parolin kêu gọi tránh co cụm trước đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-04-2020) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh kêu gọi mọi người đừng co cụm, khép kín vào mình vì sợ hãi trước đại dịch Covid-19 hiện nay, và đừng giảm bớt tình liên đới quốc tế.

Ðức Hồng y bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, truyền đi hôm 02 tháng 4 năm 2020.

Ðức Hồng y Parolin cho biết: "Ðức Thánh cha Phanxicô đang tìm mọi cách để gần gũi với dân chúng, trên toàn thế giới. Ðối với Ðức Thánh cha, sự tiếp xúc với dân chúng là điều quan trọng cơ bản, và cho dù trong hoàn cảnh mới mẻ, chưa từng có, ngài vẫn cố gắng duy trì sự tiếp xúc ấy, như thánh lễ ban sáng mỗi ngày, tại nhà nguyện thánh Marta là một dấu hiệu cụ thể. Ðức Thánh cha liên tục cầu nguyện cho các nạn nhân, và gia đình họ, các nhân viên y tế, những người thiện nguyện, các linh mục, các công nhân, các gia đình. Tất cả chúng tôi, các cộng tác viên của ngài, cũng tìm cách giúp Ðức Thánh cha duy trì liên lạc với các Giáo hội ở các nước trên thế giới".

Quan tâm tới công ích đại đồng

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng bày tỏ lo âu đặc biệt đối với tình trạng tại những nước kém phát triển, nơi đó các cơ cấu y tế không có khả năng bảo đảm những săn sóc cần thiết và thích hợp cho dân chúng, trong trường hợp đại dịch Covid-19 lan tràn.

Ðức Hồng y nói: "Do ơn gọi, Tòa Thánh tìm cách có một chân trời là toàn thế giới, tìm cách không quên những người ở xa nhất, những người đau khổ, ít được các cơ quan truyền thông nói đến. Mối quan tâm này không phải chỉ gắn liền với tình trạng cấp bách vì đại dịch hiện nay: có bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu dịch tễ, bao nhiêu hạn hán đang gây đau khổ cho các anh chị em chúng ta! Dĩ nhiên là cần cầu nguyện và dấn thân, để không bao giờ thiếu tình liên đới quốc tế. Dầu vậy, tuy có tình trạng khẩn cấp và sợ hãi, nhưng nay là lúc không được co cụm vào mình.

Rất tiếc trong những ngày này, chúng ta thấy có thái độ như vậy: những vấn đề và thảm trạng trước kia chúng ta coi là xa vời đối với chúng ta, nay đang gõ cửa nhà chúng ta. Ðây là lúc cảm thấy gắn bó với nhau hơn, để làm gia tăng tinh thần liên đới và chia sẻ giữa tất cả các nước, các dân tộc, giữa mọi người trên thế giới. Từ tình trạng khẩn trương này sẽ nảy sinh những khó khăn và những thay đổi sâu rộng. Những ai có trách nhiệm chính trị cần thực thi những trách nhiệm ấy vượt lên trên sự ích kỷ vì tư lợi bản thân, phe nhóm, quốc gia, và biết nhìn một cách khôn ngoan và trong tinh thần trách nhiệm, theo những giá trị tự do và công bằng, đối với công ích."

(Vatican News 2-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page