Một giám mục Brazil lo âu

vì Covid-19 có thể lan tới các thổ dân

 

Một giám mục Brazil lo âu vì Covid-19 có thể lan tới các thổ dân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Amazzonia (RVA News 02-04-2020) - Một giám mục thừa sai người Ðức, tại miền Amazzonia bên Brazil, Ðức cha Bernardo Johannes Bahlmann, bày tỏ lo âu vì đại dịch Covid-19 có thể lan tới miền này, tuy rằng chưa có ai bị lây nhiễm trong giáo phận Obidos của ngài.

Ðức cha Bahlmann, gốc Ðức và thuộc dòng Phanxicô, nói với hãng tin Công giáo Ðức KNA, truyền đi hôm 01 tháng 4 năm 2020, rằng tuy chưa có người nào bị lây nhiễm coronavirus tại Obidos, nhưng ở các vùng lân cận đã có những người bị nhiễm và có những người đã tử vong. Ðức cha nói: "Vấn đề tại vùng này là không có các biện pháp xét nghiệm".

Chiều 31 tháng 3 năm 2020, báo chí Brazil cho biết có một thiếu nữ 19 tuổi, thuộc bộ lạc Kokama, là thổ dân đầu tiên tại nước này bị nhiễm coronavirus. Phụ nữ ấy làm việc tại một bệnh xá và gần đây đã viếng thăm nhiều người trong các làng thổ dân ở vùng Tabatinga. Người ta chưa rõ có các thổ dân khác bị lây nhiễm hay không.

Ðức cha Bahlmann cho biết dân chúng rất lo lắng vì họ biết đây là "một thứ bệnh đặc biệt", và họ cũng không được phép ra đường.

Trong tình trạng trên đây, dân không tin tưởng những lời trấn an của tổng thống Jair Bolsonaro: nhiều lần ông tuyên bố coronavirus chỉ là một thứ bệnh cúm nhẹ. Ðức cha cũng nói rằng: "Nhiều người dân Brazil lo âu vì tổng thống đã nói điều mà lẽ ra ông không nên nói trong tư cách là tổng thống. Họ tin nhiều hơn nơi các vị lãnh đạo chính quyền địa phương, các giới chức y tế và các nhà luật pháp. Các vị này dặn dân chúng hãy ở trong nhà và đừng ra ngoài đường. Tuy nhiên, dân ở miền này lại không có thói quen ở trong nhà."

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức cha Bahlmann cũng cho biết tàu bệnh viện "Ðức Giáo hoàng Phanxicô" đã hoạt động tại vùng sông ngòi Amazzonia từ vài tháng để khám bệnh và chữa trị, nhưng nay phải ngưng, vì nơi nào tàu cập bến thì thường thu hút đông đảo dân chúng tụ tập lại. Và đó là điều không thích hợp trước những đe dọa của dịch Covid-19. Hiện nay các vị hữu trách đang chuẩn bị các vật liệu và máy móc để dấn thân hoạt động khi coronavirus lan tới đây.

Sau cùng là việc cử hành các thánh lễ trực tuyến. Vì mạng Internet trong vùng yếu và quá tải, nên chất lượng truyền đi nhiều khi không được rõ, nhưng dầu sao dân chúng cũng cảm thấy sự gần gũi của Giáo hội và được an ủi.

(KNA 1-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page