Hội đồng Giám mục Colombia

chào mừng phiến quân ELN đình chiến

 

Hội đồng Giám mục Colombia chào mừng phiến quân ELN đình chiến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Colombia (RVA News 01-04-2020) - Hội đồng Giám mục Colombia chào mừng quyết định của lực lượng phiến quân ELN, Quân đội giải phóng quốc gia, bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2020, và gọi đó là một dấu chỉ hy vọng đối với nhân dân Colombia.

Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Giám mục Colombia cũng kêu gọi tất cả các nhóm võ trang khác hãy ngưng mọi bạo lực, trước hiểm họa đại dịch coronavirus.

Lực lượng ELN theo chủ nghĩa mác-xít đã không ký hiệp định hòa bình với chính phủ Colombia. Nhóm này cũng kêu gọi chính phủ của tổng thống Ivan Duque mở lại cuộc hòa đàm với họ tại La Habana, thủ đô Cuba, trong tháng Tư này, để tiến tới một cuộc đình chiến song phương.

Theo Hội chữ Thập đỏ quốc tế, trong tuần qua, lực lượng Quân đội giải phóng quốc gia đã trả tự do cho ba con tin.

Trong những ngày trước đây, Ủy ban sự thật, trong khuôn khổ tiến trình hòa bình tại Colombia, cũng đã kêu gọi tất cả các nhóm võ trang bất hợp pháp tại nước này ngưng mọi hành vi bạo lực, trước cuộc khủng hoảng coronavirus. Chủ tịch Ủy ban này là cha Francisco de Roux, dòng Tên, nói rằng: "Lịch sử sẽ kết tội tất cả những người không ngưng mọi hoạt động bạo lực trong tình trạng khó khăn hiện nay, để đứng về phía sự sống và tình nhân đạo".

Vài tuần lễ trước đây, tổng thống Duque của Colombia đã nhắc lại những điều kiện để mở lại các cuộc hòa đàm với nhóm phiến quân ELN, trong đó có điều kiện nhóm này phải trả tự do cho tất cả các con tin họ bắt cóc và chấm dứt mọi hoạt động tội phạm.

Theo một ước lượng của chính phủ Colombia, lực lượng ELN có khoảng 2.500 người và hoạt động chủ yếu tại miền đông Colombia. Theo viện tổng kiểm sát tại nước này, phiến quân ELN đã giết hại và bắt cóc 7,000 người, gây ra 3,000 vụ trục xuất dân chúng khỏi đất đai và cưỡng bách 1,000 người phải cầm súng theo họ. Ngoài ra, nhóm ELN còn gây thiệt hại nặng nề cho môi trường qua 1,300 vụ phá hoại các ống dẫn dầu.

Cách đây bốn năm, hồi tháng 9 năm 2016, chính phủ Colombia do tổng thống Juan Manuel Santos điều khiển, đã ký hiệp định hòa bình với nhóm phiến quân lớn nhất tại Colombia, là "Lực lượng võ trang cách mạng", gọi tắt là FARC, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm. Nhóm này hiện có nhiều thành viên là đại biểu quốc hội.

(KNA 31-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page