Ðức Thánh Cha cám ơn các nhân viên Vatican

duy trì hoạt động trong thời gian đại dịch

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô cám ơn các nhân viên Vatican duy trì hoạt động trong thời gian đại dịch.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 2-04-2020) - Trong lá thư được ký bởi Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðức Thánh Cha Phanxicô cám ơn các nhân viên Vatican tiếp tục làm việc trong thời gian đại dịch để bảo đảm các hoạt động của Tòa Thánh.

Hôm 30 tháng 03 năm 2020, Ðức Hồng y Parolin đã gửi một lá thư cho các Bộ trưởng của Giáo triều Roma. Trong thư, ngài gửi đến tất cả nhân viên Vatican lời cám ơn của Ðức Thánh Cha và của chính ngài vì công việc của họ trong thời gian khó khăn do đại dịch.

Việc phục vụ quý giá đối với Giáo hội và Ðức Thánh Cha

Ðức Hồng y Pietro viết: "Giờ đây tôi đặc biệt mong muốn đến với từng giáo dân, tu sĩ, linh mục đang phục vụ tại Tòa Thánh, để bày tỏ lời cám ơn của Ðức Thánh Cha và của cá nhân tôi, vì hy sinh của anh chị em." Ðức Hồng y cũng nhìn nhận những lo lắng, khó khăn và mệt mỏi mà các nhân viên phải đối mặt hàng ngày. Ngài viết tiếp: "Và tôi biết ơn anh chị em đang tiếp tục công việc của mình với tinh thần sẵn sàng, và tuân giữ các biện pháp phòng ngừa đã được đề ra để giới hạn tiếp xúc bao nhiêu có thể." Ðức Hồng y khẳng định: "Việc phục vụ của anh chị em, ở bất cứ mức độ nào, đều quý giá đối với Giáo hội và với Ðức Thánh Cha."

Các cơ quan của Tòa Thánh tiếp tục mở cửa để thực thi sứ vụ Phêrô

Ðức Hồng y Parolin nhắc lại rằng "vài tuần đã trôi qua kể từ khi các trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên được xác nhận ở Ý", và thứ virus "hung hăng và khó ngăn chặn", cũng không trừ "Quốc gia thành Vatican và Giáo triều Roma". Trong tình huống này, Ðức Hồng y nhắc rằng trong khi "cố gắng bảo vệ sức khỏe của mọi người", các Bộ của Tòa Thánh "vẫn mở cửa, để đảm bảo việc thực thi sứ vụ Phêrô", và vì vậy các nhân viên đã được yêu cầu tiếp tục làm việc, ngay cả giảm bớt, xen kẽ và linh hoạt số nhân viên ở văn phòng, hoặc "nếu có thể, làm việc tại nhà".

Cuối cùng, Ðức Hồng Y cũng đảm bảo sự gần gũi trong lời cầu nguyện với gia đình của nhân viên. (ACI 01/04/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page