Caritas Roma hụt mất một nguồn tài trợ

từ hồ nước Fontana Trevi

 

Caritas Roma hụt mất một nguồn tài trợ từ hồ nước Fontana Trevi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 31-03-2020) - Tình trạng vắng bóng du khách tại Roma vì đại dịch coronavirus cũng làm cho Caritas của giáo phận Roma hụt mất một nguồn tài trợ.

Các du khách thường có thói quen ném tiền cắc xuống bể nước nổi danh Fontana Trevi để bày tỏ ý muốn trở lại nơi này. Cho đến nay, chính quyền thành Roma vẫn vớt số tiền cắc đó, mỗi năm khoảng 1 triệu 400 ngàn Euro, trao cho Caritas Roma để trợ giúp các gia đình nghèo, người vô gia cư và người di dân ở Roma.

Trên trang Facebook, bà Virginia Raggi, thị trưởng Roma, cho biết cũng nhắc đến vấn đề này, trong dịp được Ðức Thánh cha tiếp kiến hôm thứ Bảy 28 tháng 3 năm 2020. Bà cổ võ dân chúng đóng góp, hỗ trợ trực tuyến cho Caritas Roma qua một trang mạng mới được thiết lập với mục đích này.

Mặt khác, Hội đồng Giám mục Italia đã quyết định dành thêm 3 triệu Euro để hỗ trợ một số nhà thương đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân trong thời điểm đại dịch hiện nay, trong đó có nhiều bệnh viện thay đổi rất nhiều trong tổ chức nội bộ.

Trong số các nhà thương ấy có bệnh viện Gemelli ở Roma, thuộc Ðại học Công giáo Thánh Tâm, Bệnh viện Villa Salus ở thành phố Mestre, Bắc Italia.

Trong thời gian trước đây, Hội đồng Giám mục Italia đã dành 10 triệu Euro để giúp các giáo phận đáp ứng nhu cầu trợ giúp các bệnh nhân coronavirus.

(KNA 29-3-2020; Sir 30-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page