Ðức Hồng y Giám quản Roma

vào nhà thương vì nhiễm coronavirus

 

Ðức Hồng y Giám quản Roma vào nhà thương vì nhiễm coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 31-03-2020) - Ðức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản giáo phận Roma bị nhiễm coronavirus và đang được điều trị tại bệnh viện Gemelli ở Roma.

Thông cáo công bố chiều tối ngày 30 tháng 3 năm 2020, của Tòa Giám quản cho biết: "Ðức Hồng y De Donatis bị sốt, nhưng tình trạng nói chung của ngài là tốt. Ðức Hồng y bắt đầu được chữa trị chống virus. Các cộng tác viên thân cận nhất của ngài đang tự cách lý phòng ngừa".

Thân thế Ðức Hồng y

Ðức Hồng y De Donatis năm nay 66 tuổi (1954), gốc giáo phận Lecce, Nam Italia; thụ phong linh mục năm 1980 và nhập tịch giáo phận Roma năm 1983. Ngài từng làm linh hướng đại chủng viện Roma, rồi làm giám đốc phân bộ giáo sĩ của tòa Giám quản Roma.

Cha De Donatis thuộc vào số bảy linh mục được chọn dùng bữa trưa với Ðức Thánh cha Phanxicô, sau thánh lễ làm phép dầu thứ Năm Tuần thánh năm 2013, tức là chỉ hai tuần sau khi Ðức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng. Năm sau đó, 2014, cha được Ðức Thánh cha mời giảng tĩnh tâm mùa chay cho giáo triều Roma. Một năm sau, 2015, cha De Donatis được bổ làm giám mục phụ tá Roma (9 tháng 11 năm 2015), và thăng tổng giám mục hai năm sau (2017).

Ngày 26 tháng 5 năm 2018, Ðức Tổng giám mục De Donatis được bổ nhiệm làm Giám quản Roma, thay mặt Ðức Thánh cha cai quản giáo phận Roma. Ngài là vị duy nhất từ thế kỷ XVI đến nay được bổ vào chức vụ này khi chưa là Hồng y. Nhưng sáu ngày trước khi bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục De Donatis làm giám quản, Ðức Thánh cha đã tuyên bố sẽ bổ nhiệm người làm hồng y trong công nghị tiếp đó, và điều này đã diễn ra ngày 28 tháng 6 cùng năm 2018.

Ðức Hồng y De Donatis tuyên bố rằng: "Các tín hữu giáo phận Roma rất quí mến, tôi cũng đang sống thử thách này, tôi thanh thản và tin tưởng. Tôi phó thác cho Chúa và sự nâng đỡ của tất cả anh chị em. Tôi sống thời điểm này như một cơ hội Chúa quan phòng ban cho tôi để chia sẻ đau khổ của bao nhiêu anh chị em. Tôi dâng lời cầu nguyện cho họ, cho toàn thể cộng đoàn giáo phận và tất cả nhân dân thành phố Roma!"

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page