Giám mục đầu tiên tại Cộng hòa Tiệp

bị nhiễm coronavirus

 

Giám mục đầu tiên tại Cộng hòa Tiệp bị nhiễm coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Praha (RVA News 31-03-2020) - Giám mục đầu tiên tại Cộng hòa Tiệp bị nhiễm coronavirus, đó là Ðức cha Karel Herbst, 76 tuổi, dòng Don Bosco, nguyên giám mục phụ tá Tổng giáo phận thủ đô Praha, đang được điều trị khẩn trương tại nhà thương.

Ðức Hồng y Dominik Duka, O.P., Tổng giám mục Praha, 77 tuổi, cho biết như trên hôm 29 tháng 3 năm 2020, nhưng trấn an rằng tình trạng sức khỏe của Ðức cha Herbst là bình yên. Ðức Hồng y Duka và hai giám mục phụ tá, cũng như những người khác có tiếp xúc với Ðức cha, đang tự cách ly, nhưng tất cả đều cảm thấy khỏe mạnh.

Hôm 27 tháng 3 năm 2020, Ðức cha Herbst được đưa vào nhà thương Petrin, ở Praha và hôm sau được chuyển đến khu điều trị khẩn trương, tại nhà thương Praha-Stresovice. Ngài làm giám mục phụ tá tại Praha trong vòng 14 năm, từ 2002 đến 2016.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh CT24, hôm 27 tháng 3 năm 2020, Ðức Hồng y Duka nhận định rằng trong bối cảnh gần lễ Phục sinh, với dịch coronavirus hiện nay, chúng ta có thể "cảm nghiệm phần nào điều mà Chúa Giêsu và các môn đệ đã trải qua". Ðức Hồng y cũng cám ơn tất cả những người, những hoạt động của họ, tỷ lệ tử vong vì dịch tại Cộng hòa Tiệp tương đối rất thấp. Sau cùng, Ðức Hồng y Duka bày tỏ vui mừng vì tỷ lệ cao các tín hữu tham dự các thánh lễ trực tuyến.

Tính đến ngày 30 tháng 3 năm 2020, tại Cộng hòa Tiệp có 3,000 người bị nhiễm coronavirus và có 23 người tử vong.

(KNA 31-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page