Trong cuộc khủng hoảng đại dịch

phải đặt con người trên hết

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô: Trong cuộc khủng hoảng đại dịch phải đặt con người trên hết.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican news 31-03-2020) - Hôm 28 tháng 3 năm 2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã viết thư cho ông Roberto Andrés Gallardo, chủ tịch Ủy ban các thẩm phán châu Mỹ về các quyền xã hội. Trong thư, Ðức Thánh Cha đánh giá cao sự chọn lựa sức khỏe là trên hết của các chính phủ trong khủng hoảng đại dịch Covid -19. Vì nếu không, theo Ðức Thánh Cha, sẽ là chọn lựa cái chết.

Ðức Thánh Cha viết: "Tương lai là ngay lúc này, trong sự đói khát của những người không có công việc ổn định, trong bạo lực, trong sự xuất hiện của những kẻ cho vay nặng lãi, những tội phạm vô nhân đạo, tất cả những điều này sẽ là tai họa cho tương lai xã hội".

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha bày tỏ nỗi bận tâm lo lắng trước sự tiến triển của đại dịch và cảm phục các nghĩa cử của nhiều người, các bác sĩ, y tá, tình nguyện viên, tu sĩ, linh mục; những người không ngại hiểm nguy, dấn thân chăm sóc và bảo vệ những người khỏe mạnh khỏi lây nhiễm.

Ðức Thánh Cha nhận xét: một số chính phủ đã có những biện pháp mẫu mực và có các ưu tiên được xác định rõ ràng nhằm bảo vệ người dân. Mặc dù một số biện pháp này làm cho một số người khó chịu, nhưng cần phải áp dụng vì công ích.

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha đề cập đến một cuộc họp với Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện hôm thứ Sáu vừa qua, nội dung suy tư về đại dịch cùng với những ảnh hưởng cho hiện tại và tương lai. Ðức Thánh Cha nhấn mạnh việc chuẩn bị cho những điều sau này là rất quan trọng.

Ðức Thánh Cha kết thúc bức thư bằng cách đề cập đến ý kiến của nhà kinh tế học Mariana Mazzucato. Theo bà Mariana, chúng ta cần phải suy nghĩ lại về giá trị. Bà giải thích việc coi trọng giá trị hơn giá cả sẽ giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Ðức Thánh Cha nói: "Tôi nghĩ tư tưởng này giúp ích cho việc suy nghĩ về tương lai". (CSR_2062_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page