Ðức Thánh cha cử hành Tuần thánh

trong Ðền thờ thánh Phêrô

 

Ðức Thánh cha cử hành Tuần thánh trong Ðền thờ thánh Phêrô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-03-2020) - Hôm 27 tháng 3 năm 2020, Ðức ông Guido Marini, Trưởng Ban phụng vụ của Ðức Thánh cha đã thông báo chương trình các lễ nghi Tuần thánh do Ðức Thánh cha cử hành.

Thông cáo cho biết, do tình trạng đặc biệt vì đại dịch Covid-19, và theo những qui định của Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, trong sắc lệnh công bố hôm 25 tháng 3 năm 2020, có một số thay đổi về địa điểm và cách thức tham dự, nghĩa là các nghi thức Tuần thánh được Ðức Thánh cha cử hành tại Bàn thờ Ngai tòa trong Ðền thờ thánh Phêrô và không có sự tham dự của giáo dân.

Bình thường, các lễ trọng được Ðức Thánh cha cử hành tại Bàn thờ Tuyên xưng Ðức tin trên mộ thánh Phêrô là bàn thờ chính, và có thể có 9.000 tín hữu tham dự. Nhưng trong hoàn cảnh mới, ngài cử hành tại Bàn thờ Ngai tòa ở cuối đền thờ, và khu vực này chỉ có thể chứa được tối đa 1 ngàn người.

- Thánh lễ Chúa nhật Lễ lá, 05 tháng 4 năm 2020 được Ðức Thánh cha cử hành lúc 11 giờ và không có nghi thức rước lá.

- Thứ Năm Tuần thánh, 09 tháng 4 năm 2020, không có thánh lễ làm phép dầu và chỉ có lễ ban chiều lúc 6 giờ, kỷ niệm Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể.

- Thứ Sáu Tuần thánh 10 tháng 4 năm 2020, Ðức Thánh cha chủ sự nghi thức Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa lúc 6 giờ chiều, và sau đó ngài cử hành buổi đi đàng Thánh giá lúc 9 giờ tối trên thềm Ðền thờ thánh Phêrô, thay vì tại Hý trường Colosseo như mọi khi.

- Tối thứ Bảy Tuần thánh lúc 9 giờ, 11 tháng 4 năm 2020, Ðức Thánh cha cử hành lễ vọng Phục Sinh.

- Sáng Chúa nhật Phục sinh 12 tháng 4 năm 2020, Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ lúc 11 giờ và cuối thánh lễ ngài sẽ ban phép lành với ơn Toàn xá cho Roma và toàn thế giới (Urbi et Orbi).

(Sala Stampa 27-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page