Ðức Thánh cha nhắc nhở các linh mục và nữ tu

tiếp tục giúp đỡ người nghèo

 

Ðức Thánh cha nhắc nhở các linh mục và nữ tu tiếp tục giúp đỡ người nghèo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-03-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến thứ 20, sáng ngày 28 tháng 3 năm 2020, từ nhà nguyện thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các linh mục, nữ tu tiếp tục giúp đỡ các gia đình và người nghèo trong đại dịch coronavirus hiện nay.

Trong lời mở đầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Trong những ngày này, tại một số nơi trên thế giới, người ta càng thấy rõ một số hậu quả của đại dịch, trong đó có nạn đói. Người ta bắt đầu thấy có những người bị đói vì không thể làm việc, không có công việc nhất định, hoặc vì bao nhiêu hoàn cảnh khác. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình đang bắt đầu cảm thấy thiếu thốn vì đại dịch này."

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, khi diễn giải về bài Tin mừng theo thánh Gioan, ở đoạn 7 (40-53) kể lại những người biệt phái và luật sĩ toan tính bắt Chúa Giêsu nhưng vì sợ dân chúng, họ không dám ra tay, Ðức Thánh cha nhận xét: có sự rạn nứt, tách biệt giữa giới lãnh đạo tôn giáo và dân chúng: dân bị giới lãnh đạo coi rẻ, như những người thất học, không biết Lề Luật. Nhưng thực ra, dân có một ơn lớn là cảm nhận được nơi nào có Thần Trí, nhận ra những con đường cứu độ.

Từ đó, Ðức Thánh cha tái lên án thái độ giáo sĩ trị, đã có từ thời đó. Nhưng ngài cũng ca ngợi các linh mục, nữ tu khỏe mạnh ngày nay đang đến với người nghèo, cho họ ăn mà không sợ lây nhiễm coronavirus, không sợ "bẩn tay" khi đi phục vụ người nghèo. Họ là những người không tách rời khỏi dân.

Ðức Thánh cha cũng kể rằng cách đây vài ngày, ngài được xem hình chụp một cha sở ở miền núi đang có tuyết phủ, đã mang mặt nhật Mình Thánh Chúa đi chúc lành cho dân chúng. Ngài nói: "Linh mục ấy đã bất chấp tuyết lạnh, giá lạnh ở tay khi cầm Mặt Nhật, và chỉ quan tâm đến việc mang Chúa Giêsu đến cho dân chúng".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page