Ðền thờ Thánh mộ Jerusalem

mở cửa nhưng không có tín hữu

 

Ðền thờ Thánh mộ Jerusalem mở cửa nhưng không có tín hữu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 28-03-2020) - Các vị lãnh đạo Công giáo La tinh, Armeni Tông truyền và Chính thống Hy Lạp tiếp tục mở cửa Ðền thờ Thánh mộ Jerusalem, nhưng không có lễ nghi cho các tín hữu tham dự.

Hôm 25 tháng 3 năm 2020, chính quyền Israel đã quyết định đóng cửa tất cả các nơi thờ phượng để tránh gây nhiễm coronavirus. Nhưng các vị lãnh đạo Kitô xác tín rằng trong lúc này càng phải gia tăng cầu nguyện, trong niềm tôn trọng an ninh sức khỏe của dân chúng. Trong thông cáo, các vị khẳng định rằng: "Ðiều quan trọng hơn nữa, đó là tăng cường, thay vì giảm bớt giờ cầu nguyện. Kinh nguyện dâng lên Cha Trên Trời để cầu cho đại dịch sớm chấm dứt, cho các bệnh nhân được lành, cho các nhân viên y tế được bảo vệ, và cho các mục tử cũng như chính quyền được ơn khôn ngoan, và cho những người đã qua đời được phần rỗi đời đời".

Trong thông cáo chung, cha Francesco Patton, Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh địa, cùng với Ðức Thượng phụ Teofilo II, Giáo chủ Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem và Ðức Thượng phụ Nourahan Manougian, Thượng phụ Armeni, viết thêm rằng: "Chúng tôi muốn thông báo rằng các buổi cử hành của ba cộng đoàn Kitô: La tinh, Armeni, và Chính thống Hy Lạp vẫn tiếp tục tại Ðền thờ Thánh mộ một cách đều đặn ở bên trong Ðền thờ. Vì lý do an ninh và để tránh lây nhiễm Covid-19, chỉ có một số ít người được tham dự các buổi cử hành. Ngoài ra, Ðền thờ Thánh mộ chỉ mở cửa trong lúc cử hành các lễ nghi phụng vụ mà thôi".

Lúc 7 giờ chiều ngày 25 tháng 3 năm 2020, các vị hữu trách đã đóng ấn niêm phong nơi thờ phượng: gồm Canvê và hang đá, theo truyền thống xác Chúa Giêsu đã được an táng. Hai nơi này vốn là nơi hành hương của các tín hữu, nhất là trong mùa chay và phục sinh.

(Asia News 25-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page