Công giáo tại Cộng hòa Mông Cổ

trước đại dịch Covid-19

 

Công giáo tại Cộng hòa Mông Cổ trước đại dịch Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mông Cổ (RVA News 28-03-2020) - Mặc dù sống trong tình trạng bị cách ly và phong tỏa vì đại dịch Covid-19, cộng đoàn Công giáo tại Cộng hòa Mông Cổ đang sống mùa chay trong tinh thần sáng tạo.

Tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2020, Mông Cổ có 11 người bị coronavirus.

Giáo hội Công giáo Mông Cổ được tái lập cách đây hơn 25 năm và hiện là một Phủ doãn Tông tòa với khoảng hơn 1,000 tín hữu Công giáo. Tại đây không còn giám mục nào, sau khi Ðức cha Wenceslao Padilla, người Philippines, thuộc dòng Thừa Sai Khiết Tâm, quen gọi là các cha dòng Scheute qua đời ngày 25 tháng 9 năm 2018.

Cha Giorgio Marengo, người Italia, thừa sai thuộc dòng Ðức Mẹ An Ủi, từ 17 năm nay (2003) tại Cộng hòa Mông Cổ, nói với hãng tin Asia News rằng từ cuối tháng Giêng năm nay, Mông Cổ bị cách ly vì dịch Covid-19. Chính quyền đóng cửa biên giới với Trung Quốc, cấm người các nước khác không được vào Mông Cổ, ngưng các trường học và các hoạt động mục vụ, các cuộc du hành. Vì thế thánh lễ, kinh Mân Côi, chương trình huấn luyện người trẻ và giáo lý mùa chay đều tiến hành qua Internet.

Cha Marengo là cha sở giáo xứ Arhaiheer, cho biết: "Mỗi ngày chúng tôi nhận được các sứ điệp từ Bộ y tế Mông Cổ, nhắc nhở về các chỉ thị và qui luật phải giữ để tránh lan lây coronavirus. Các nhân viên chính phủ cũng thường tới giáo xứ để kiểm tra xem các qui luật có được tuân hành hay không và chúng tôi cộng tác với họ. Trong bối cảnh đó, giáo xứ tiếp tục sống mùa chay, và tinh thần sáng tạo của các tín hữu không ngừng lại. Họ đề ra nhiều sáng kiến cá nhân để nâng đỡ đức tin. Việc mục vụ được phổ biến qua các mạng xã hội, qua các cú điện thoại riêng và những sứ điệp đáp ứng nhu cầu của nhiều người về những suy niệm Tin mừng. Tôi cũng được khích lệ khi thấy có nhiều người, thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau, đang dấn thân trong việc cầu nguyện và liên đới".

Cộng đoàn thừa sai của cha Marengo có hai linh mục và hai nữ tu. Họ lợi dụng hoàn cảnh hiện nay để suy tư về những cách thức thăng tiến các hoạt động của cộng đoàn, sau khi tình thế được bình thường trở lại.

(Asia News 17-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page