Giám mục đầu tiên người Italia

thiệt mạng vì coronavirus

 

Giám mục đầu tiên người Italia thiệt mạng vì coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Brescia (RVA News 26-03-2020) - Hãng tin ANS của dòng Don Bosco cho biết Ðức cha Angelo Moreschi cùng dòng đã qua đời ngày 25 tháng 3 năm 2020, tại thành phố Brescia, bắc Italia, vì coronavirus, hưởng thọ 68 tuổi.

Ðức cha Moreschi là giám mục đầu tiên bị thiệt mạng vì đại dịch. Ngài sinh năm 1952, khấn lần đầu trong dòng Don Bosco năm 1974 và thụ phong linh mục năm 1982, tại làng Nave, Brescia. Cha được gửi đi truyền giáo tại Etiopia bên Phi châu, làm cha sở và bề trên tại Dilla từ năm 1991, cho đến khi được Tòa Thánh bổ làm Phủ Doãn Tông Tòa Gambella năm 2000. 9 năm sau đó, giáo miền này được nâng lên hàng Ðại diện Tông Tòa và cha Moreschi được bổ làm giám mục tại đây, một địa phận có 25 ngàn tín hữu Công giáo.

Ðức cha Moreschi nổi tiếng là một mục tử tận tụy săn sóc đoàn chiên, nhất là những giúp đỡ các trẻ em nghèo và suy dinh dưỡng.

Lúc 2 giờ chiều hôm 26 tháng 3 năm 2020, có nghi thức làm phép xác đơn sơ và âm thần cho di hài Ðức cha tại nghĩa trang làng Nave, nơi sinh của ngài thuộc tỉnh Brescia.

(ANS 25-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page