Một Giám chức nhà trọ thánh Marta

bị nhiễm coronavirus

 

Một Giám chức nhà trọ thánh Marta bị nhiễm coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-03-2020) - Một Giám chức ở nhà trọ thánh Marta, trưởng phân bộ tiếng Ý tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã bị nhiễm coronavirus và đang được điều trị tại nhà thương.

Ðó là Ðức ông Gianluca Pezzoli, 58 tuổi, sinh năm 1962 tại tỉnh Mantova, bắc Italia. Tuy ở cùng nhà với Ðức Thánh cha Phanxicô, nhưng Ðức ông không có tiếp xúc với ngài, trừ khi vì lý do đặc biệt.

Hôm 24 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận cho đến nay đã có bốn nhân viên Vatican bị lây nhiễm coronavirus. Ðức ông Pezzoli có thể là người thứ 5 và đang được điều trị tại nhà thương ở Roma.

Theo tạp chí America của dòng Tên ở Mỹ, trích thuật nguồn tin từ Vatican, sau khi phát hiện tình trạng của Ðức ông Pezzoli, tất cả những người có tiếp xúc gần với Ðức ông, và những người cư ngụ tại nhà trọ thánh Marta, đều bị thử nghiệm virus. Tại nhà này hiện có hàng chục giám chức thường trú, làm việc tại Vatican. Theo báo chí, cả Ðức Thánh cha cũng chịu thử nghiệm, nhưng ngài được xác nhận không bị lây nhiễm. Ngoài ra, các Văn phòng trong Phủ Quốc vụ khanh đã được khử trùng.

Từ lâu, các biện pháp phòng ngừa, để Ðức Thánh cha khỏi bị lây nhiễm, đã được áp dụng. Ví dụ, khi ngài bị cảm hồi cuối tháng Hai vừa qua, và không tham dự tuần tĩnh tâm của giáo triều Roma ở trung tâm Ariccia, ngài ăn riêng trong căn hộ, thay vì tại nhà ăn chung của nhà trọ. Ngoài ra, tất cả những nhân vật đến gặp Ðức Thánh cha đều được yêu cầu khử trùng ở tay. Trong những ngày qua, ngài đã tiếp một số vị Bộ trưởng của Tòa Thánh.

(Tổng hợp 27-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page