Ðức Hồng y Chánh sở từ thiện của Ðức Thánh cha

cám ơn những người thiện nguyện

 

Ðức Hồng y Chánh sở từ thiện của Ðức Thánh cha cám ơn những người thiện nguyện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-03-2020) - Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Ðức Thánh cha, cám ơn tất cả những người thiện nguyện và những người thiện chí đang tiếp tục săn sóc những người nghèo, đặc biệt là những người vô gia cư, không bỏ rơi họ trong nạn dịch coronavirus hiện nay.

Trong thông cáo được Phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến hôm 21 tháng 3 năm 2020, Ðức Hồng y Krajewski, người Ba Lan, viết: "Những người anh chị em này của chúng ta không những không có nhà ở, nhưng nay họ cũng không thể xin những người qua đường giúp đỡ để có thể mua đồ ăn. Hiện nay hơn bao giờ hết, họ tùy thuộc lòng hảo tâm của chúng ta. Lòng thương xót là một từ rất cụ thể và chỉ có "lòng bác ái mới che phủ được nhiều tội lỗi", (1 Pr 4:8).

Ngoài ra, Sở từ thiện của Ðức Thánh cha cũng cám ơn tất cả những hãng xưởng và các tiệm, trong những ngày này, đã quảng đại tặng sản phẩm để chuẩn bị các túi thực phẩm (như cá hộp, đồ hộp cỡ nhỏ, trái cây, phó mát, xúc xích, bánh mì, v.v.), để các quán ăn bình dân, các nhà trú ngụ qua đêm, các giáo xứ và các hội thiện nguyện, tu viện, chuyển cho những người nghèo dùng thay các bữa ăn trưa và tối.

Ðức Hồng y Krajewski nêu ví dụ Vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo hằng ngày vẫn gửi hàng trăm hộp sữa tươi và Yogourt, cho mục đích vừa nói.

(Sala Stampa 22-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page