Nhà thờ chính tòa Zagreb bị hư hại

 

Nhà thờ chính tòa Zagreb bị hư hại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Zagreb (RVA News 23-03-2020) - Nhà thờ chính tòa giáo phận Zagreb và nhiều thánh đường cùng với các dinh thự khác bị hư hại trong hai vụ động đất sáng Chúa nhật 22 tháng 3 năm 2020.

Hai cuộc động đất ở mức độ 5.3 theo thước richter và cách nhau nửa tiếng đồng hồ: vụ thứ nhất lúc 6 giờ 24 phút và vụ thứ hai lúc 7 giờ, làm cho chỏm của một trong hai tháp chuông nhà thờ chính tòa Zagreb, có từ 140 năm nay (1880) bị sụp đổ; bên trong thánh đường cũng có nhiều đổ vỡ. Trong số các thánh đường khác bị hư hại, có Vương Cung Thánh Ðường Thánh Tâm và một nhà thờ cổ kính khác trên đồi nhìn xuống Zagreb.

Nhiều bức tường, mái và mặt tiền một số nhà ở nội thành Zagreb bị hư hại, rất may không có ai bị thiệt mạng và chỉ có 12 người bị thương. Ðây là động đất mạnh nhất từ 140 năm nay tại vùng này.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật vừa qua, Ðức Thánh cha cũng chia buồn và nói: "Tôi bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Croát bị động đất sáng hôm nay. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh và tình liên đới để đương đầu với thiên tai này".

(KNA 22-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page