Ðức Thánh cha cầu nguyện

cho những gia đình

không thể ra khỏi nhà vì coronavirus

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện cho những gia đình không thể ra khỏi nhà vì coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-03-2020) - Trong thánh lễ sáng Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2020, tại nhà nguyện thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho các gia đình không ra khỏi nhà được vì dịch corona và ngài nhắc nhở mọi người hãy cầu nguyện cùng Chúa trong tinh thần khiêm tốn.

Trong lời mời gọi đầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay tôi nhớ tới các gia đình không thể ra khỏi nhà. Có lẽ chân trời duy nhất họ có là bao lơn. Trong nhà, gia đình với các con cái, cha mẹ. Chúng ta cầu nguyện để họ tìm được cách trao đổi tốt đẹp với nhau, xây dựng những tương quan yêu thương trong gia đình, đồng thời biết cùng nhau vượt thắng những lo âu trong thời kỳ này. Chúng ta hãy cầu xin an bình cho các gia đình ngày hôm nay, để họ có tinh thần sáng tạo trong cuộc khủng hoảng này".

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha diễn giải về dụ ngôn của Chúa Giêsu về người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người biệt phái kể lể thành tích của mình, coi mình là người công chính hơn những người khác, còn người thu thuế đấm ngực nhìn nhận mình là người tội lỗi.

Ðức Thánh cha nói: "Qua bài Tin mừng này, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải đến gần Chúa với lòng khiêm tốn. Khi chúng ta đến cùng Chúa mà quá tự tin vào mình, thì chúng ta sẽ rơi vào thái độ tự phụ. Cần có thái độ như người thu thuế, với xác tín: "Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa và con là người tội lỗi", nói điều đó với tất cả lòng chân thành. Người thu thuế xưng các tội lỗi của mình, mà không tìm cách tự biện minh, không tự coi mình là người công chính. Thái độ như thế là một bước tiến tốt, để cho mình được Chúa đoái nhìn."

(Vatican News 21-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page