Ngưng các buổi lễ Kỷ niệm 500 năm

thánh lễ đầu tiên tại Argentina

 

Ngưng các buổi lễ Kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên tại Argentina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Puerto San Julian (RVA News 20-03-2020) - Các buổi lễ mừng Kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên tại Argentina, dự kiến cử hành từ ngày 31 tháng 3 đến 02 tháng 4 năm 2020, bị ngưng lại vì đại dịch coronavirus.

Thánh lễ đầu tiên ấy được cử hành tại cảng Puerto San Julian, thuộc tỉnh Santa Cruz. Tàu của nhà thám hiểm Ferdinando Magellano đến đây ngày 31 tháng 3 năm 1520, và hôm sau đó, 01 tháng 4 năm 1520, Chúa nhật Lễ lá, thánh lễ đầu tiên được cử hành trên đất Argentina.

Ðức cha Jorge Garcia, Giám mục giáo phận Rio Gallegos, chính thức thông báo tin trên đây và cho biết việc ngưng này cũng dựa trên qui định của chính quyền tỉnh Santa Cruz và Bộ y tế Argentina, để tránh sự lây nhiễm coronavirus.

Ðức cha Garcia cám ơn tất cả những người đã cộng tác vào công cuộc chuẩn bị đại lễ kỷ niệm này và nói rằng: "Chúng ta hãy để thời điểm sống hiệp thông này soi sáng, để kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu niên trở thành một dấu chỉ hiệp nhất, thúc đẩy chúng ta tiếp tục xây dựng một Giáo hội mà mọi người, nhất là người nghèo và bị loại bỏ, được mời đến bàn tiệc của Giáo hội".

Sau cùng, Ðức cha Garcia kêu gọi tất cả các tín hữu hãy tuân hành các biện pháp thận trọng cần thiết để giữ gìn sức khỏe của mọi người, không để cho mình bị lo âu hốt hoảng, trái lại quan tâm đến các nhu cầu của những người rốt cùng, vì chúng ta không bước đi lẻ loi, nhưng có Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng ta".

Hồi năm ngoái, nhiều người ở Argentina đã đồn rằng dịp kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên tại nước này có thể là cơ hội để Ðức Thánh cha Phanxicô về thăm quê hương, nhưng tin này đã không trở thành sự thực.

(KNA, Fides 18-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page