Các giám mục Italia viếng nghĩa trang

 

Các giám mục Italia viếng nghĩa trang.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 21-03-2020) - Thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020, các giám mục Italia, vị nào có thể, sẽ một mình đến viếng nghĩa trang giáo phận, để mặc niệm, cầu nguyện và chúc lành, với mục đích phó thác cho lòng thương xót của Chúa tất cả những nạn nhân qua đời vì đại dịch Covid-19 hiện nay, cũng như để bày tỏ sự gần gũi của Giáo hội với tất cả những người đang chịu tang tóc.

Thông cáo của Ðoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, công bố hôm 19 tháng 3 năm 2020, cho biết đây là "Thứ Sáu Lòng Thương Xót" của Giáo hội Công giáo tại Italia, "một Thứ Sáu Mùa Chay, qua đó Giáo hội hướng nhìn lên Chúa chịu đóng đanh để cầu xin ơn hy vọng an ủi sự Phục sinh".

Các giám mục cũng nhắc đến hình ảnh đoàn quân xa chở 60 quan tài của những người chết vì coronavirus từ Bergamo tới các nghĩa trang ở các vùng khác để hỏa thiêu mà không có thân nhân nào được đi theo, biểu tượng thảm trạng đất nước Italia đang trải qua. Vì các biện pháp y tế, bao nhiêu người chết trong cô đơn, không được sự an ủi nào, kể cả an ủi yêu thương của những người thân thiết, cũng như sự an ủi của các bí tích.

Từ sự kiện đau thương đó đã nảy sinh sáng kiến của các giám mục cầu nguyện riêng tại các nghĩa trang, để nói lên rằng "các cộng đoàn Kitô, dù không thể gần gũi thể lý, nhưng không thiếu sự gần gũi trong kinh nguyện và tình thương". Thực vậy, mỗi ngày, các linh mục cử hành thánh lễ cầu nguyện cho toàn thể dân Chúa, người sống cũng như người chết. Giáo hội cầu mong tình trạng khẩn trương này chấm dứt, để các tín hữu lại có thể cùng nhau cử hành Thánh Thể, cầu nguyện cho các anh chị em đã qua đời".

(Sir 19-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page