Ðức cha Warduni nhận định rằng:

Coronavirus tệ hơn chiến tranh

 

Ðức cha Warduni nhận định rằng: Coronavirus tệ hơn chiến tranh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 19-03-2020) - Ðức cha Shlemon Warduni, Giám mục Phụ tá giáo phận thủ đô Baghdad ở Irak, thuộc Giáo hội Công giáo Canđê, nhận định rằng dịch Covid-19 còn tệ hại hơn cả chiến tranh.

Cho đến ngày 16 tháng 3 năm 2020, Irak có 124 người bị nhiễm Coronavirus và 10 người chết. Chính phủ Irak sắp tuyên bố tình trạng khẩn trong 30 ngày, đóng cửa biên giới và phi trường Baghdad.

Tuyên bố với hãng tin Asia News, truyền đi ngày 17 tháng 3 năm 2020, Ðức cha Warduni, cánh tay mặt của Ðức Hồng y Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê, nói rằng: "Tại Irak, chúng tôi đã có những cuộc chiến tranh và bạo lực tôn giáo, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy một cuộc giới nghiêm ngặt nghèo và nặng nề như hiện nay, vì dịch Coronavirus. Dân chúng Irak ý thức nguy hiểm trầm trọng chúng tôi đang gặp phải, nên chính phủ mới phải đề ra các biện pháp nghiệm ngặt như vậy".

Các biện pháp của chính quyền Irak

Chính quyền trung ương Irak đã ra lệnh giới nghiêm tại thủ đô Baghdad, từ ngày 17 đến 24 tháng 3 năm 2020, với hy vọng ngăn chặn dịch lan tràn. Trong thời gian đó, tất cả các chuyến bay đi và đến tại phi trường quốc tế Baghdad đều bị bãi bỏ.

Tổng thống Barham Salih và thủ tướng lâm thời Adil Abdul-Mahdi, cho biết sắp tuyên bố tình trạng khẩn trương dài 30 ngày. Lời thỉnh cầu này đã được gửi đến Chủ tịch quốc hội, ông Mohamad al-Halbousi. Biện pháp này có thể kéo dài nếu cần.

Trong tuần lễ trước đây, chính quyền Irak đã ra lệnh đóng cửa các trường học và đại học, đồng thời cấm du hành tới các nước bị dịch Corona.

Tình hình căng thẳng tại Irak

Ðức cha Warduni cũng nói với hãng Asia News rằng: "Từ lâu tình hình tại Irak không tốt, và thêm vào đó có bầu không khí oán hận, dân chúng sợ hãi. Vì thế điều quan trọng là tìm cách thông truyền sự khích lệ can đảm, nhất là hiện thời người ta thấy các nhà thờ Kitô, các đền thờ Hồi giáo, trường học bị đóng cửa. Dân chúng tỏ ra mệt mỏi và nản chí, mỗi người ở lại trong nhà để cầu nguyện".

Ðức Hồng y Louis Raphael Sako đã quyết định mỗi sáng đều cử hành thánh lễ trực tiếp truyền qua Facebook, để duy trì liên hệ sinh động với các tín hữu. Các phương tiện này cũng được sử dụng đề trực tiếp truyền đi Ðàng Thánh giá và thánh lễ Tuần Thánh.

Phê bình phản ứng chậm của chính quyền

Theo Ðức cha Warduni, chính quyền Irak đã phản ứng quá chậm đối với sự lan truyền dịch Coronavirus, nhất là nước Iran láng giềng của Irak là cái lò trung tâm bộc phát và lan tràn dịch này tại Trung Ðông. Ðức cha nói: "Lẽ ra chính quyền đã phải đóng cửa biên giới với Iran sớm hơn. Hiện nay cả thế giới đang tìm phương dược chữa trị. Giờ đây phương dược mạnh nhất là kinh nguyện, tín thác vào Chúa và đôi tay của Ngài".

(Asia News 17-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page