Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan

cám ơn các tín hữu có tinh thần kỷ luật

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cám ơn các tín hữu có tinh thần kỷ luật.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Poznan (RVA News 18-03-2020) - Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki của giáo phận Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã lên tiếng cám ơn tất cả các tín hữu vì tinh thần kỷ luật, cám ơn các linh mục vì chu toàn sứ vụ Chúa nhật và ngài cũng cám ơn các nhân viên y tế vì nỗ lực phục vụ sự sống.

Vì hiểm họa Coronavirus hiện nay, chính quyền Ba Lan đã ra lệnh cấm các cuộc tụ họp quá 50 người, kể cả các thánh lễ. Vì thế, Ban thường vụ của Hội đồng Giám mục Ba Lan đã ấn định các quy luật đặc biệt về việc cử hành phụng vụ trong các thánh đường cho đến ngày 29 tháng 3 năm 2020.

Chúa nhật 15 tháng 3 năm 2020, các tín hữu tại các giáo xứ ở Ba Lan đã được chuẩn chước nghĩa vụ tham dự thánh lễ, và dự lễ được trực tiếp truyền qua các phương tiện truyền thông như truyền hình và phát thanh.

Trong thư gửi các tín hữu toàn quốc, Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nhắc lại lời Ðức Giáo hoàng Phanxicô gọi Giáo hội là "một bệnh viện dã chiến" và khẳng định rằng: "Giáo hội là bí tích cứu độ. Giáo hội hiện diện ở bất kỳ nơi nào Thiên Chúa được kính mến và con người được yêu thương 'trong một thế giới bất toàn'. Vì thế, trong niềm tôn trọng các đề nghị của các giới chức y tế, chúng tôi không đóng cửa các nhà thờ. Ðối với các tín hữu, đền thờ luôn luôn là một nơi đặc biệt cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa và tình thương của Chúa, nhất là trong Thánh Thể, từ đó chúng ta kín múc sức mạnh và an bình nội tâm".

Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng cho biết, mỗi tối vào lúc 8 giờ rưỡi, ngài đọc Kinh Mân côi để cầu nguyện cho các tín hữu, đồng thời xin các linh mục tại các thánh đường và các tín hữu tại gia cũng làm như vậy: "Chúng ta hãy hiệp nhất với nhau trong kinh nguyện".

(KNA 17-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page