Vệ binh Thụy Sĩ hoãn lễ tuyên thệ

 

Vệ binh Thụy Sĩ hoãn lễ tuyên thệ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-03-2020) - Vì dịch Coronavirus, lễ tuyên thệ của các tân vệ binh Thụy Sĩ, dự kiến vào ngày 06 tháng 5 năm 2020 bị hoãn lại đến ngày 4 tháng 10 năm 2020, lễ kính thánh Phanxicô Assisi, Bổn mạng Italia.

Lễ tuyên thệ của các tân vệ binh diễn ra tại sân Damaso, trong khu vực dinh tông tòa, trước sự hiện diện của đông đảo các thân nhân và khách mời, phần lớn đến từ Thụy Sĩ. Nếu lễ tuyên thệ được giữ nguyên vào ngày 06 tháng 5 năm 2020 thì có thể Âu châu vẫn còn bị đe dọa vì đại dịch Corona và sự di chuyển của các quan khách từ Thụy Sĩ có thể còn gặp khó khăn.

Ðoàn vệ binh Thụy Sĩ hiện có 110 người. Họ chọn lễ tuyên thệ vào ngày 6 tháng 5 hằng năm để kỷ niệm biến cố ngày 06 tháng 5 năm 1527, thành Roma bị quân đánh thuê người Tây Ban Nha và Ðức cướp phá. Ngày hôm đó, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để Ðức Giáo hoàng Clemente VII có thể chạy vào lâu đài Thiên Thần để lánh nạn.

(KNA 17-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page