Công giáo Latinh Ucraina chuẩn bị cách ly

 

Công giáo Latinh Ucraina chuẩn bị cách ly.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ucraina (RVA News 17-03-2020) - Giáo hội Công giáo Latinh tại Cộng hòa Ucraina đang chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa lan lây Coronavirus.

Tính đến ngày 13 tháng 3 năm 2020, chỉ có ba trường hợp Coronavirus tại Ucraina, 1 người chết và 53 người bị tình nghi.

Trong thông cáo chính thức, các giám mục Công giáo Latinh ở Ucraina mời gọi các tín hữu gia tăng cầu nguyện và suy tư về cuộc sống của mình, đồng thời cũng khẳng định rằng: "Ước gì thời kỳ này là một cuộc xét mình và là cơ hội để thống hối, đặc biệt qua bí tích hòa giải. Các cha giải tội cần giữ các thủ tục an ninh trong khi giải tội."

Về thánh lễ, để giới hạn nguy cơ lan lây, nhưng đồng thời không phải từ khước tham dự thánh lễ, các giám mục yêu cầu gia tăng số thánh lễ theo nhu cầu để tản bớt số người tham dự mỗi thánh lễ, đổ hết các bình đựng nước thánh ở cửa nhà thờ, duy trì khoảng cách xa nhau và không trao cử chỉ bình an.

Các giám mục mời gọi những người đau yếu hãy tham dự thánh lễ qua truyền hình, đặc biệt Ðài Lời Vĩnh Cửu (EWTN) cùng với đài Radio Maria cùng trực tiếp truyền đi các thánh lễ.

Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng: "Một điều tuyệt đối không thể chấp nhận được là một người bị bệnh đến dự lễ, gây nguy hiểm cho những người khác. Những tín hữu ấy có thể lãnh nhận các bí tích tại gia, trong sự tôn trọng các qui luật an ninh và phòng ngừa sự lây nhiễm Virus."

Các giám mục Ucraina cũng kêu gọi các linh mục dấn thân giúp đỡ các bệnh nhân, noi gương anh hùng của thánh Carlo Boromeo, giám mục thành Milano, qua đời năm 46 tuổi trong khi cứu giúp những người bị dịch tễ, và thánh Luigi Gonzaga Dòng Tên, qua đời tại Roma năm 23 tuổi, trong lúc cứu giúp các bệnh nhân bị dịch.

Sau cùng thông cáo của các giám mục Ucraina kêu gọi các tín hữu đừng hốt hoảng, và hãy tuân hành các chỉ thị của bộ y tế cũng như các cơ quan thẩm quyền khác của chính phủ.

(ACI 13-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page