Ðức Thánh Cha rời Vatican

đến Ðền thờ Ðức Bà Cả và nhà thờ Thánh Marcello

cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt

 

Ðức Thánh Cha rời Vatican đến Ðền thờ Ðức Bà Cả và nhà thờ Thánh Marcello cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt.

Ngọc Yến


Ðức Thánh Cha cầu nguyện trước bức ảnh Ðức Mẹ là Phần rỗi của Dân thành Rôma.


Vatican (Vatican News 16-03-2020) - Theo ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, chiều Chúa nhật 15 tháng 3 năm 2020, Ðức Thánh Cha rời Vatican đến Ðền thờ Ðức Bà Cả, nơi có bức ảnh Ðức Mẹ là Phần rỗi của Dân thành Rôma (Maria Salus Populi Romani). Sau đó, Ðức Thánh Cha đi bộ như một người hành hương đến nhà thờ Thánh Marcello nằm trên đường Corso, nơi có Thánh Giá làm phép lạ.

Tại hai nơi này, Ðức Thánh Cha đã khẩn nài Chúa Giêsu và Ðức Mẹ cho đại dịch chấm dứt, cầu xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân, xin cho các gia đình của các bệnh nhân tìm được niềm ủi an và khích lệ. Ðức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho các nhân viên y tế, bác sĩ, y tá và cho biết bao người, trong những ngày này, đã làm việc để đảm bảo sự hoạt động của xã hội.

Ðức Thánh Cha Phanxicô có lòng tôn sùng đặc biệt bức ảnh Ðức Mẹ là Phần rỗi của Dân thành Rôma. Ngài không chỉ đến đó vào các dịp lễ lớn của Ðức Mẹ, nhưng còn đến đó cầu nguyện trước khi thực hiện các chuyến tông du quốc tế, và khi trở về cũng đến đó để tạ ơn. Vào năm 593, Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô I đã cho rước kiệu bức ảnh Ðức Mẹ này để cầu xin chấm dứt bệnh dịch, và vào năm 1837, Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô XVI đã nài xin trước ảnh Ðức Mẹ chấm dứt một trận dịch tả.

Nhà thờ Thánh Marcello ở Corso, nơi có Thánh Giá gỗ cổ xưa, được tôn kính từ thế kỷ mười lăm, còn sót lại sau một vụ hỏa hoạn. Theo niềm tin của các tín hữu, chính Thánh Giá này đã cứu thành Roma khỏi bệnh dịch. Trong Năm Thánh 2000, Thánh Gioan Phaolô II đã ôm Thánh Giá này trong nghi thức Ngày tha thứ.

Rất nhiều phép lạ nhờ "Tượng Chịu Nạn Rất Thánh" này đã được truyền tụng. Bắt đầu vào tối 23 tháng 5 năm 1519, khi một đám cháy đã phá hủy toàn bộ nhà thờ hiệu tòa của Ðức Giáo Hoàng Marcello. Sáng hôm sau, tòa nhà đã bị biến thành đống đổ nát, nhưng trong đống đổ nát, cây Thánh Giá vẫn còn nguyên vẹn, dưới chân một ngọn đèn dầu nhỏ vẫn còn cháy. Hình ảnh này làm cho các tín hữu xúc động, và một số người quy tụ vào mỗi tối thứ sáu để cầu nguyện. Vào 08 tháng 10 năm 1519 Ðức Giáo Hoàng Leo X đã ra lệnh xây dựng lại nhà thờ.

Ba năm sau vụ hỏa hoạn, Roma đã bị "Ðại dịch hạch" tấn công. Dân thành Roma đã tổ chức rước kiệu Thánh Giá này, mặc cho sự cấm cản của chính quyền do việc lây lan căn bệnh. Cây Thánh Giá được cung nghinh qua các đường phố của Roma đến Ðền thờ Thánh Phêrô. Cuộc rước kéo dài trong 16 ngày: từ 4 đến 20 tháng 8 năm 1522. Khi Thánh Giá được rước tới đâu thì nơi đó bệnh dịch có dấu hiệu suy giảm, và do đó mỗi khu phố cố gắng giữ Thánh Giá càng lâu càng tốt. Cuối cùng, khi Thánh Giá được đưa trở lại nhà thờ, bệnh dịch đã chấm dứt hoàn toàn. Bắt đầu từ năm 1600, cuộc rước kiệu từ nhà thờ Thánh Marcello đến Ðến thờ Thánh Phêrô đã trở thành một truyền thống diễn ra trong Năm Thánh. Ở mặt sau của Thánh Giá có khắc tên của các vị Giáo hoàng với năm mở Năm Thánh (CSR_1574_2020).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page