Ðức Tổng giám mục Giáo phận Aleppo

nỗ lực giúp người trẻ trở về Siria

 

Ðức Tổng giám mục Giáo phận Aleppo nỗ lực giúp người trẻ trở về Siria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Aleppo (RVA News 14-03-2020) - Ðức cha Jean-Clément Jeanbart, Tổng giám mục giáo phận Aleppo, bên Siria, thuộc Giáo hội Công giáo Melkite, nỗ lực cổ võ người trẻ Siria tị nạn tại các nước trên thế giới, trở về quê hương tái thiết đất nước.

Siria bị chiến tranh từ 9 năm nay, tức là từ tháng 3 năm 2011. Cho đến nay hơn 5 triệu 500 ngàn người đã phải tị nạn ra nước ngoài, trong đó có nhiều người trẻ. Hơn 380,000 người chết. Quá một nửa dân số Siria tức là hơn 6 triệu người, phải tản cư nội địa và đất nước bị tàn phá.

Chiến tranh tại Siria bắt đầu bằng cuộc nổi loạn chống chính quyền trung ương và biến thành một cuộc chiến tranh tàn phá, với sự can dự của các nhóm phiến quân, các phong trào thánh chiến Hồi giáo và các cường quốc. Theo tổ chức Sức khỏe thế giới, OMS, cuộc khủng hoảng tại Siria là một trong những tình trạng trầm trọng và phức tạp nhất thế giới, đã làm suy yếu trầm trọng hệ thống sức khỏe tại nước này.

Tại một số miền ở Siria, tỷ lệ khuyết tật lên tới 30% dân số, tức là gấp đôi so với tỷ lệ trung bình của thế giới.

Trong bối cảnh sau thương trên đây, Ðức Tổng giám mục Jean-Clément Jeanbart, từ 25 năm nay là Tổng Giám mục giáo phận Aleppo, nơi tập trung đông nhất các tín hữu Kitô tại Siria, đang nỗ lực bênh vực người trẻ, chiến đấu chống lại những nguyên nhân khiến người trẻ Siria phải tìm đường ra nước ngoài. Ðức cha đã phát động nhiều chương trình tại thành Aleppo để trợ giúp cụ thể cho giới trẻ, trong đó có chương trình trợ giúp về nhà ở.

(Vatican News 13-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page