Tổ chức Caritas kêu gọi

động viên cứu đói tại Zimbabwe

 

Tổ chức Caritas kêu gọi động viên cứu đói tại Zimbabwe.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Zimbawe (RVA News 14-03-2020) - Tổ chức bác ái Caritas kêu gọi động viên để cứu đói tại nước Zimbabwe, miền nam Phi châu, quốc gia có 8 triệu người đang bị nạn đói đe dọa trong năm 2020.

Caritas Zimbabwe cho biết, sau hiện tượng El Nino, mưa tại miền nam Phi châu, đặc biệt tại Zimbabwe đến trễ, tạo nên nạn hán trên toàn quốc, đe dọa cuộc sống của nhiều người dân. Tình trạng suy dinh dưỡng ở mức độ trầm trọng không những tại các vùng quê, nhưng cả tại các thành thị.

Caritas Zimbabwe lên tiếng kêu gọi quyên góp hơn 1 triệu Euro để giúp đỡ dân chúng đang bị nạn đói đe dọa. Dự án cụ thể là phân phát lương thực gồm: ngũ cốc, rau cỏ, dầu thực vật, hỗ trợ khoảng 17,000 người trong vòng 8 tháng tại các tỉnh Chinhoy, Hwange, Gweru và một số nơi khác. Hôm 9 tháng 3 năm 2020, Caritas đã quyên góp được hơn 200,000 Mỹ kim.

Giám đốc Caritas Zimbabwe, ông Marius Zibwi, cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại Zimbabwe rất cao, lên tới 90% và các trẻ em phải bỏ học vì thiếu lương thực và gia đình các em không thể trả học phí. Từ khi có hiện tượng El Nino đến nay, nạn lạm phát tại Zimbabwe lên tới hơn 500%. Ða số dân nước này sắp lâm vào tình trạng chỉ được một bữa ăn mỗi ngày. Tỷ lệ suy dinh dưỡng tại đây thuộc hàng cao nhất thế giới, từ 49.6 tới 59.6%. Thú rừng cũng bị thương tổn: từ tháng 10 năm 2019 đến nay, hơn 200 con voi đã chết vì nạn hạn hán trong các công viên quốc gia. Phúc trình "2019 Chỉ số đói trên thế giới" (Global Hunger Index) cho thấy Zimbabwe đứng hàng thứ 109 trong số 117 nước.

Ðức cha Robert Christopher Ndlovu, Tổng giám mục thủ đô Harare kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Zimbabwe đã kêu gọi nâng đỡ tất cả những người đang và sắp lâm vào tình trạng khó khăn, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, phái tính và tôn giáo.

(Vatican News 10-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page