Dòng Tên châu Mỹ Latinh quan tâm đến phụ nữ:

"Ðừng mệt mỏi chất vấn chúng tôi"

 

Dòng Tên châu Mỹ Latinh quan tâm đến phụ nữ: "Ðừng mệt mỏi chất vấn chúng tôi".

Ngọc Yến

Caribê (Vatican News 12-03-2020) - Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, Hội nghị Dòng Tên của khu vực châu Mỹ Latinh và miền Caribê đã gửi thư cho tất cả những người cộng tác với sứ vụ của Dòng Tên, khuyến khích quan tâm đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Trong thư, các bề trên giám tỉnh của châu Mỹ Latinh và miền Caribê viết: "Chúng tôi muốn dấn thân và khuyến khích tất cả những ai đang cộng tác với sứ vụ của chúng tôi chú ý hơn đến điều kiện làm việc của các phụ nữ liên quan đến những đóng góp, chuẩn bị, tiền lương, giờ làm việc, đào tạo, v.v." bằng cách "cam kết thay đổi mọi thái độ, thói quen và quy tắc gây hại để làm sao văn hóa bình đẳng trở thành một thói quen thường ngày".

Các tu sĩ Dòng tên khuyến khích các phụ nữ "đừng mệt mỏi chất vấn chúng tôi". Hội nghị cũng nhắc lại sự kiện đã diễn ra vào giữa năm 2019 dành cho tất cả các Tỉnh Dòng khu vực châu Mỹ Latinh và miền Caribê. Tại buổi gặp gỡ này, các tham dự viên đã cùng nhau phân tích và thảo luận những điều có liên quan đến những đóng góp không thể thiếu của nữ giới cho Dòng, cụ thể như các tình nguyện viên, công nhân, các nhà truyền giáo, các nhà lãnh đạo, v.v. Từ đó xem xét về sự cộng tác của phụ nữ trong các hoạt động, để thấy rằng sự bất bình đẳng vẫn còn tồn tại trong và ngoài Dòng Tên.

Các tu sĩ nhận ra rằng vẫn còn những khoảng trống về sự bất bình đẳng trong một số lãnh vực cần phải được lấp đầy. Ðôi khi tiếng nói của phụ nữ không được lắng nghe, không được xem xét trong các quyết định. "Nhưng chúng ta phải tiếp tục làm việc cho những nhu cầu cấp thiết để vấn nạn này được thay đổi và dấn thân sống và thúc đẩy cho công lý và bình đẳng".

Các bề trên giám tỉnh yêu cầu các phụ nữ: "Ðừng mệt mỏi chất vấn chúng tôi, đừng mệt mỏi nói và làm việc để Vương quốc công lý và bình đẳng hiện diện cụ thể hơn giữa chúng ta". Các bề trên giám tỉnh cũng bày tỏ lòng biết ơn và sự ghi nhận của họ đối với phụ nữ, đặc biệt trong tháng ba này; đồng thời, cũng khuyến khích các phụ nữ tiếp tục dấn thân cho sự bình đẳng, được nhìn nhận và thực thi hiệu quả quyền lao động của họ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page