Cuồng tín Ấn giáo lại tấn công

một nhà thương Công giáo

 

Cuồng tín Ấn giáo lại tấn công một nhà thương Công giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Karnataka (RVA News 10-03-2020) - Một nhóm Ấn giáo cuồng tín đã tấn công nhà thương Công giáo Sanjo ở huyện Mandya, bang Karnataka, ở miền nam Ấn Ðộ vì cho rằng hai vị hữu trách của nhà thương này xúc phạm đến các thần minh của Ấn giáo.

Bọn người đã hành hung ông Simon George, đặc trách quan hệ quần chúng, và nữ tu Nirmal José quản trị nhà thương.

Hãng tin Công giáo Asia News truyền đi ngày 06 tháng 03 năm 2020, cho biết vụ vừa nói xảy ra hôm 02 tháng 03 năm 2020 và nhà chức trách ở địa phương, thay vì cứu giúp những người bị hành hung, thì lại bắt giữ ông Simon George vì cho rằng ông đã chiêu dụ tín đồ Ấn giáo. Tòa án địa phương, thay vì trả tự do cho ông, lại từ chối không cho ông được tại ngoại hầu tra.

Cha Josekutty Kalayil, đặc trách về các vấn đề pháp lý của nhà thương Sanjo cho biết, vụ hành hung này xảy ra sau khi một cụ già Ấn giáo nhập viện hôm trước đó vì vấn đề hô hấp. Ít lâu trước khi xuất viện, ông đã hỏi lý do tại sao lại có một cuốn Kinh Thánh trong phòng của ông. Ông Simon George, lúc đó đang đi qua các phòng ở bệnh viện theo thói quen, đã trả lời rằng cuốn Kinh Thánh để đó là để ai muốn thì có thể đọc. Thế là sau đó đã xảy ra vụ tấn công trừng phạt.

Tuyên bố của ông Sajan George

Theo ông Sajan George, Chủ tịch Hội đồng chung các Kitô Ấn độ (Globan Council Indian Christian, GCIC), nhà thương bị tấn công chỉ vì do các tu sĩ Kitô giáo quản trị, mặc dù nhà thương này săn sóc, giúp bất kỳ bệnh nhân nào, không phân biệt tín ngưỡng hoặc giai cấp.

Ông George cũng nói rằng: "Các tín hữu Kitô hoạt động trong lãnh vực y tế và giáo dục, rất thường bị những thành phần Ấn giáo cuồng tín cực đoan chiếu cố. Họ tìm cách hạ giá những dấn thân vị tha của các tu sĩ và cho rằng đó là những hoạt động nhắm dụ dỗ người khác theo đạo". Ông George xác quyết rằng những lời cáo buộc nhân viên nhà thương Sanjo là gian dối và cần phải bị quyết liệt lên án: "Giữ một cuốn Kinh thánh trong một phòng ở nhà thương không có gì là tội phạm hoặc bất hợp pháp, không có thần minh Ấn giáo nào bị xúc phạm".

Ông San George cho biết, cộng đoàn Kitô bé nhỏ ở huyện Mandya chỉ có 9,000 người trên tổng số 1 triệu 800 ngàn người, 0.5%, luôn sống trong sự đe dọa liên lỷ của các nhóm cực đoan. Ông nói: "Các tổ chức Kitô của chúng tôi phần lớn là để giúp đỡ những người tấn công và xúc phạm đến chúng tôi. Xin Chúa thương xót họ vì họ không biết việc họ làm".

(Asia News 6-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page