Vatican đối phó với Corona virus

 

Vatican đối phó với Corona virus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA 07-03-2020) - Tất cả các dịch vụ khám bệnh của Sở y tế và vệ sinh Vatican đã tạm thời ngưng lại để có thể thanh tẩy môi trường, sau khi một bệnh nhân bị phát hiện có virus Corona.

Chiều ngày 05 tháng 03 năm 2020, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, cho biết:

"Liên quan hoạt động của Ðức Thánh cha Phanxicô, của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican trong những ngày tới đây, các biện pháp đang được nghiên cứu để tránh sự lan tràn dịch Covid-19, cần áp dụng, trong sự phối hợp với các biện pháp do chính quyền Italia đề ra".

Ngoài ra, sáng hôm 06 tháng 03 năm 2020, ông Bruni cho biết thêm rằng: "Tất cả các dịch vụ khám bệnh của Sở y tế và vệ sinh Vatican đã tạm thời ngưng lại để có thể thanh tẩy môi trường, sau khi một bệnh nhân bị phát hiện có virus Corona. Ban cấp cứu vẫn sẵn sàng hoạt động như thường lệ."

"Sở y tế và vệ sinh Vatican đang thông báo cho các giới chức thẩm quyền của Italia và đồng thời khởi sự các thủ tục y tế như đã trù định".

Giáo phận Roma ngưng một số hoạt động

Mặt khác, hôm 05 tháng 03 năm 2020, Ðức ông Pierangelo Pedretti, Tổng thư ký tòa Giám quản Roma, cho biết các hoạt động không có tính chất bí tích, ví dụ các lớp giáo lý khai tâm Kitô giáo, các lớp chuẩn bị hôn nhân và đồng hành với các đôi vợ chồng, các cuộc tĩnh tâm và hành hương, các hoạt động hội đoàn và sinh hoạt giới trẻ tại các giáo xứ, các lớp giáo lý cho thiếu niên và người lớn, và nói chung là tất cả các hoạt động nhóm đều bị ngưng lại cho đến ngày 15 tháng 03 năm 2020.

Ngoài ra, các buổi cử hành phụng vụ ngày thường và ngày lễ chỉ được phép, nếu tôn trọng các biện pháp phòng ngừa cơ bản, theo nhà chức trách có thẩm quyền, đặc biệt là việc giữ khoảng cách ít là 1 mét giữa mỗi người với nhau".

(Vatican News 6-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page