Cảnh sát Ấn tháo gỡ các biểu tượng Kitô

tại một nghĩa trang

 

Cảnh sát Ấn tháo gỡ các biểu tượng Kitô tại một nghĩa trang.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Karnataka (RVA News 06-03-2020) - Cảnh sát tại bang Karnataka, miền nam Ấn độ đã phá hủy các biểu tượng tôn giáo tại nghĩa trang Công giáo Mahima Betta ở làng Doddasagarahalli.

Giáo hội Công giáo đã được giấy phép sở hữu đất nghĩa trang rộng 4 hécta rưỡi do chính quyền cung cấp.

Ðức cha Peter Machado, Tổng giám mục giáo phận Bangalore, ở bang Karnataka, nói với hãng tin Ucanews, truyền đi hôm 04 tháng 03 năm 2020 rằng các nhân viên công lực đã phá hủy một tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu cao hơn 3 mét rưỡi và 14 chặng đàng thánh giá. Các tín hữu Kitô kinh hoàng và xúc động trước hành động bứng bỏ tượng Chúa. Từ 30, 40 năm nay, trong tuần lễ trước Tuần Thánh, các tín hữu thường có thói quen đi đàng thánh giá trong nghĩa trang để suy niệm về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, và cầu nguyện cho sự hòa giải.

Ðức Tổng giám mục Machado cho biết các tín hữu Kitô địa phương đã yêu cầu chính quyền tái lập tượng Chúa Giêsu tại nghĩa trang, đồng thời có những biện pháp xử lý những kẻ phá hoại các biểu tượng tôn giáo tại nghĩa trang.

Linh mục Cyrill Joseph, phát ngôn viên của Tổng giáo phận, nói với hãng Ucan rằng cảnh sát đã hành động theo lệnh của chính quyền bang Karnataka, thuộc xu hướng quốc gia Ấn giáo. Một số người từ nơi khác đến phao những tin đồn, vu khống các tín hữu dùng nghĩa trang làm nơi hoán cải những người khác theo đạo. Mặc dù dân địa phương xác quyết với cảnh sát và các nhân viên chính quyền rằng họ vẫn sống hòa hợp với nhau giữa các tôn giáo, nhưng cảnh sát đã chiều theo sức ép của những thành phần Ấn giáo cực đoan và phá hủy các biểu tượng tôn giáo.

Ðảng quốc gia Ấn giáo BJP đang cầm quyền tại Ấn, kể cả trên bình diện chính phủ liên bang. Ðảng này là cánh tay chính trị của các tổ chức Ấn giáo cực đoan muốn biến Ấn thành một quốc gia Ấn giáo. Từ khi Ðảng này lên cầm quyền hồi tháng 5 năm 2014 đến nay, đã xảy ra rất nhiều vụ bạo hành và kỳ thị chống các nhóm tôn giáo thiểu số tại Ấn, như Kitô và Hồi giáo, do các thành phần Ấn giáo cực đoan chủ mưu. Những vụ này xảy ra rất nhiều tại bang Karnataka.

(KNA, UCan, Asia News 4,5-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page