Các đại học Giáo hoàng ở Roma

tạm đóng cửa vì virus corona

 

Các đại học Giáo hoàng ở Roma tạm đóng cửa vì virus corona.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 5-03-2020) - Các đại học Giáo hoàng ở Roma sẽ tạm thời đóng cửa từ ngày 05 tháng 03 năm 2020, trong khoảng 2 tuần, sau khi số người chết ở Ý vì Covid-19 vượt qua 100 người vào ngày 04 tháng 03 năm 2020.

Ngày 04 tháng 03 năm 2020, các quan chức Ý tuyên bố rằng tất cả các trường học và đại học trong nước sẽ đóng cửa từ ngày 05 đến 15 tháng 03 năm 2020 vì sự bùng phát của coronavirus.

Nghỉ học từ ngày 05-15/03/2020

Các đại học giáo hoàng ở Roma - các trường được Vatican cho phép giảng dạy thần học, triết học và các môn học liên quan cũng tuân theo chỉ thị của chính phủ. Trên trang web, các đại học thông báo ngừng các lớp học cho đến 15 tháng 03 năm 2020. Một số trường cũng hủy các sự kiện trong thời gian này. Ðại học thánh Tôma Aquinô, thường được gọi là Angelicum, của dòng Ðaminh, sẽ hủy các sự kiện được dự định tổ chức vào ngày 09 tháng 03 năm 2020, để mừng lễ thánh quan thầy Tôma của đại học.

Phần lớn các trường hợp nhiễm virus corona là ở các vùng miền bắc Ý. Tuy nhiên, miền Lazio, gần Roma, cho đến ngày 04 tháng 03 năm 2020, cũng đã có 30 trường hợp.

Ý là quốc gia có dân số già nhất thế giới, chỉ sau Nhật Bản; 23% dân Ý từ 65 tuổi trở lên. Cho đến nay, trong số những người chết vì virus corona, người trẻ nhất là 55 tuổi; phần lớn các nạn nhân trên 60 tuổi.

Vatican phòng ngừa virus corona lây lan

Trước sự bùng phát của dịch corona ở Ý, Vatican cũng đã hoãn các sự kiện quốc tế trong mùa xuân 2020. Hội nghị "Kinh tế Phanxicô được dự kiến diễn ra từ 26 đến 28 tháng 03 năm 2020, nay được dời đến 02 tháng 11 năm 2020. Hiệp ước giáo dục toàn cầu được dự kiến vào tháng 5 năm 2020 sẽ được dời đến tuần lễ cuối năm, từ ngày 11 đến 18 tháng 10 năm 2020.

Giám đốc phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, cũng chia sẻ rằng các bước đã được thực hiện tại Vatican như các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ chống lại virus. Các bình thuốc khử trùng tay đã được lắp đặt tại các văn phòng của Vatican, và có một y tá và bác sĩ trực tại một phòng khám ở Vatican để hỗ trợ ngay lập tức (CNA 04/03/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page