Ðức Thánh cha tặng hài cốt các thánh

cho Chính thống Bulgari

 

Ðức Thánh cha tặng hài cốt các thánh cho Chính thống Bulgari.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sofia (RVA News 29-02-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã tặng cho Giáo hội Chính thống Bulgari hài cốt hai thánh tử đạo: Clemente Giáo hoàng và Potitus.

Thánh Clemente là một trong những vị Giáo hoàng đầu tiên và thánh Potitus chịu tử đạo hồi thế kỷ thứ II, dưới thời hoàng đế Antonio Pio. Cả hai thánh đều được Giáo hội Chính thống Bulgari rất tôn kính và có liên hệ tới thành Serdica, là cổ thành Sofia.

Hài cốt của hai vị thánh, đặt trong hai mặt nhật nhỏ, đã được Ðức Tổng giám mục Anselmo Guido Pecorari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Bulgari chuyển cho Ðức Thượng phụ Neofit, Giáo chủ Chính thống Bulgari tại tòa Thượng phụ ở thủ đô Sofia, hôm Thứ Năm 27 tháng 02 năm 2020. Ðức Thượng phụ gọi việc tặng thánh tích này là một dấu chỉ huynh đệ của Ðức Giáo hoàng và là một phúc lành lớn cho Giáo hội Chính thống Bulgari.

Cuối tháng 03 năm 2020, hai thánh tích sẽ được rước trọng thể vào Vương cung Thánh đường ở cổ thành Sofia.

Hồi mùa hè năm 2019, Ðức Thánh cha Phanxicô cũng đã tặng thánh tích của thánh Phêrô Tông đồ cho Ðức Thượng phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople, và là Giáo chủ danh dự chung của toàn Chính thống giáo.

Cả Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II và Biển Ðức XVI cũng đã tặng thánh tích cho Giáo hội Chính thống Bulgari. Ðức Thánh cha Phanxicô đã viếng thăm tại Sofia hồi tháng 05 năm 2019.

(KNA 27-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page