Caritas kêu gọi

trợ giúp 10 ngàn trẻ em ở Siria

 

Caritas kêu gọi trợ giúp 10 ngàn trẻ em ở Siria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Aleppo (RVA News 01-03-2020) - Tổ chức bác ái Công giáo Caritas tại Áo đang phát động chiến dịch lạc quyên để cứu trợ 10,000 trẻ em tại các vùng chiến tranh, đặc biệt tại miền Idlib tây bắc Siria.

Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 02 năm 2020, ông Klaus Schwertner, Tổng thư ký Caritas tại Vienne và bà Sabine Wartha, đặc trách các công tác cứu trợ khẩn cấp cho biết tại miền tây bắc Siria, từ đầu tháng 12 năm 2019 đến nay đã có 900,000 người, đa số là phụ nữ và trẻ em, phải rời bỏ vùng giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân. Từ khi xảy ra chiến tranh tại Siria cách đây 8 năm, Caritas Áo đã trợ giúp 180 ngàn người. Tuy con số này có vẻ là nhiều, nhưng đứng trước những đau khổ quá lớn lao của dân chúng ở Siria, việc trợ giúp ấy thật là quá ít.

Theo Caritas Áo, hiện nay có 2 triệu 200 ngàn người ở trong các vùng bị nguy hiểm vì chiến tranh. Sự kiện chiến tranh kéo dài tại Siria không được làm cho chúng ta quên số phận của các trẻ em tại đó.

Tại thành phố Aleppo ở Siria, Caritas Áo hiện trợ giúp 480 trẻ em về tâm lý để giúp các em vượt thắng những hậu quả tâm thần của chiến tranh. Tổng cộng, từ đầu tháng 9 năm 2015 đến nay, có hơn 10 ngàn trẻ em tị nạn Siria tại Liban và Giordani được trợ giúp.

(KP 27-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page