Lực lượng đặc nhiệm "Task force"

chống lạm dụng tính dục

trong Giáo hội được thành lập

 

Lực lượng đặc nhiệm "Task force" chống lạm dụng tính dục trong Giáo hội được thành lập.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 29-02-2020) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập một nhóm làm việc hỗ trợ các Hội đồng Giám mục, các dòng tu trong việc chuẩn bị và cập nhật các hướng dẫn về bảo vệ trẻ vị thành niên. Các chi tiết của sáng kiến được công bố vào sáng thứ Sáu, 28 tháng 02 năm 2020, tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh.

Tại cuộc họp báo có sự hiện diện Ðức cha Juan Ignacio Arrieta Ochoa, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật; cha Lombardi, Chủ tịch Hội đồng điều hành của Quỹ Biển Ðức XVI - Joseph Ratzinger ở Vatican. Cha Lombardi là người đã điều hành cuộc họp về "Bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo hội" được tổ chức từ ngày 21 đến 24 tháng 02 năm 2019.

Nhóm làm việc này sẽ hỗ trợ các giám mục địa phương và các dòng tu trong việc chuẩn bị và cập nhật các tài liệu hướng dẫn về bảo vệ trẻ vị thành niên. Các tài liệu này theo các hướng dẫn do Bộ Giáo lý Ðức tin ban hành, cũng như theo luật pháp hiện hành về lạm dụng và đặc biệt là theo Tự Sắc "Vos estis lux mundi - Các con là ánh sáng thế gian", được ban hành ngày 7 tháng 5 năm 2019 "về bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương". Tuy nhiên, việc chuẩn bị các hướng dẫn này vẫn thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của các Hội đồng Giám mục và các dòng tu.

Ba mục tiêu cơ bản của "Lực lượng đặc nhiệm" là: (1) Giúp lắng nghe các nạn nhân; (2) Thúc đẩy huấn luyện, nhằm ngăn chặn lạm dụng; và (3) Ðưa ra câu trả lời trong các trường hợp tố cáo, xác định vai trò của giám mục và bề trên dòng tu.

Nhóm làm việc sẽ hoạt động trong hai năm, bắt đầu từ ngày 24 tháng 02 năm 2020. Nhóm gồm có một điều phối viên và một số chuyên gia giáo luật có quốc tịch khác nhau. Mỗi quý, điều phối viên sẽ báo cáo các hoạt động đã thực hiện cho Phân bộ Tổng vụ Phủ Quốc vụ khanh. Các hoạt động của nhóm sẽ được một quỹ đặc biệt của các nhà hảo tâm hỗ trợ. Ðịa chỉ email đặc biệt (taskforce@org.va) đã được thiết lập cho các yêu cầu hỗ trợ.

Nhóm làm việc dưới sự giám sát của Ðức Tổng Giám Mục Edgar Pena Parra, phụ tá Quốc vụ khanh cùng Ðức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Ðức Hồng y Blase Joseph Cupich, Tổng Giám mục Chicago Hoa Kỳ, Ðức cha Charles Jude Scicluna, Tổng Giám mục Malta, Ðồng Tổng thư ký Bộ giáo lý đức tin, và cha Hans Zollner là Giám đốc Trung tâm bảo vệ trẻ em thuộc Ðại Học giáo hoàng Gregoriana, thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em. (Osservatore Romano, 29/02/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page