Cha Pietro Bovati

giảng tĩnh tâm cho Giáo triều Roma

 

Cha Pietro Bovati giảng tĩnh tâm cho Giáo triều Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-02-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã chọn cha Pietro Bovati, dòng Tên người Italia, Tổng thư ký Ủy ban Tòa thánh về Kinh Thánh, làm vị giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma từ chiều Chúa nhật ngày 01 tháng 03 đến sáng Thứ Sáu 06 tháng 03 năm 2020.

Cha Pietro Bovati năm nay 80 tuổi, sinh năm 1940, gia nhập dòng Tên cách đây 61 năm (1959) và thụ phong linh mục năm 1971. Cha đậu cử nhân triết và thần học, tốt nghiệp văn chương và triết học, rồi đậu tiến sĩ Kinh Thánh năm 1985. Từ năm 1982, cha dạy tại Giáo Hoàng Học Viện Kinh Thánh ở Roma và đã từng làm Phó Viện Trưởng Học viện này từ năm 1997 đến 2008.

Ðức Thánh cha và các vị lãnh đạo trong Giáo triều tham dự tuần tĩnh tâm tại Trung Tâm "Thầy Chí Thánh" của dòng thánh Phaolô ở Ariccia, một thị trấn có 18 ngàn dân cư, cách Roma khoảng 30 cây số, trên cao độ 412 mét so với mặt biển và nhìn xuống hồ Albano. Trung tâm tĩnh tâm của dòng thánh Phaolô có 128 phòng.

Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 6 giờ chiều Chúa nhật với kinh chiều, rồi bài suy niệm đầu tiên, trước khi chầu Mình Thánh Chúa và bữa tối vào lúc 7 giờ rưỡi.

Trong những ngày kế tiếp đó, lúc 7 giờ rưỡi có thánh lễ đồng tế, 9 giờ rưỡi suy niệm và 12 giờ rưỡi là bữa trưa. Ban chiều lúc 4 giờ có bài suy niệm, sau đó là kinh chiều lúc 6 giờ rồi chầu Thánh Thể.

(Sismografo 2020-02-27)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page