Mẹ Francisca Rubatto,

thánh nữ đầu tiên của Uruguay

 

Mẹ Francisca Rubatto, thánh nữ đầu tiên của Uruguay.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Uruguay (RVA New 24-02-2020) - Mẹ Francisca Rubatto, sáng lập dòng các nữ tu Capuxin, sẽ là thánh nữ đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Uruguay.

Hôm 22 tháng 02 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Francisca Rubatto và mở đường cho việc tôn phong Mẹ lên bậc hiển thánh.

Người được phép lạ là một thanh niên người Uruguay bị tai nạn môtô hồi năm 2000, gây chấn thương ở não bộ, bị xuất huyết và hôn mê nặng. Nhờ thân nhân khẩn cầu Chân phước Rubatto cứu chữa, nạn nhân đã được khỏi bệnh và không hề bị hậu quả nào khác.

Mẹ Francisca Rubatto sinh ngày 14 tháng 02 năm 1844 tại miền Piemonte, tây bắc Italia. Khi còn là một giáo dân, Francisca dấn thân trong các công tác bác ái, dạy giáo lý cho trẻ em và viếng thăm các bệnh nhân ở nhà thương Cottolengo cũng như tại trung tâm sinh hoạt giới trẻ của thánh Gioan Bosco ở Torino.

Ngày 23 tháng 01 năm 1885, khi được 41 tuổi, chị Francisca được cha Angelico, dòng Capuchino khuyến khích, và đã thành lập dòng các nữ tu Capuxin tại Loano, chuyên săn sóc các bệnh nhân, và đặc biệt là các trẻ em và người trẻ bị bỏ rơi.

Năm 1892, cùng với bốn nữ tu cùng dòng, chị Francisca Rubatto lên đường đi Uruguay để phục vụ, rồi sau đó sang Argentina và miền đông bắc Brazil.

Khi đến Uruguay, chị lập nhà tại khu khố Belvedere, lập một xưởng may và sau này trở thành trường thánh Giuse Chúa Quan Phòng. Chị cũng du hành sang Argentina và Brazil để mở các cộng đoàn.

Mẹ Rubatto qua đời tại Montevideo, thủ đô Uruguay năm 1904, thọ 60 tuổi. Thi hài Mẹ được an táng tại nghĩa trang La Teja, như Mẹ viết di chúc: "Thân xác tôi được chôn giữa những người nghèo yêu quí của tôi".

Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Mẹ Francisca Rubatto ngày 10 tháng 10 năm 1993 tại Roma và gọi Mẹ là Chân phước đầu tiên của Uguguay.

Về sau di hài của Mẹ được chuyển vào một nhà nguyện được xây cất hồi năm 2000, và nơi đây trở thành Ðền thánh Chân phước Francisco Rubatto ở khu phố Belvedere, Montevideo.

Hiện nay dòng Nữ tu Capuxin của Mẹ Rubatto có các nhà tại 9 nước là Argentina, Brazil, Peru, Uruguay, Camerun, Etiopia, Kenia, Malawi và Eritrea.

(HÐGM Uruguay 22-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page