Niềm hy vọng gia tăng

của dân chúng tại thành Aleppo

 

Niềm hy vọng gia tăng của dân chúng tại thành Aleppo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Aleppo (RVA News 23-02-2020) - Ðức cha Antoine Audo, Giám mục Công giáo Canđê tại thành Aleppo bên Siria, cựu chủ tịch Caritas tại nước này, cho biết dân chúng tại địa phương bắt đầu hít thở một bầu không khí mới và tin tưởng hơn nơi tương lai, vì sau 8 năm bị đóng cửa, phi trường thành phố này được mở lại.

Việc lưu thông trên xa lộ 350 cây số nối liền Aleppo với thủ đô Damasco cũng được tái lập, và người ta ghi nhận những cảnh tượng vui mừng trên các đường phố.

Aleppo là thành phố lớn thứ hai của Siria, sau Damasco, từng là thủ đô kinh tế và thương mại và là nơi tập trung đông đảo các tín hữu Kitô. Thành này đã được giải phóng hồi tháng 12 năm 2016, nhưng khu vực ngoại ô vẫn còn những nhóm võ trang đối lập và các nhóm thánh chiến Hồi giáo, nhiều lần họ pháo kích vào trung tâm thành phố, kể cả bằng võ khí hóa học.

Trong những ngày qua, chính phủ Siria loan báo đã giải tỏa được tất cả các khu phố phía tây của thành Aleppo và sau 8 năm chờ đợi, phi trường địa phương tái hoạt động, đón nhận các chuyến bay quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asia News, Ðức cha Audo chào mừng những dấu hiệu tích cực đó, nhưng ngài cũng nhấn mạnh rằng điều thiết yếu, là hỗ trợ công trình tái thiết, sự toàn vẹn lãnh thổ của Siria và sự ủng hộ của quốc tế. Ðức cha nói: "Với sự giúp đỡ của quốc tế, Siria có thể tìm lại sự thống nhất và tự do của mình, đó là một mong ước chung, kể cả các tín hữu Kitô. Chúng tôi hy vọng sự thay đổi này có thể mang lại niềm tín thác nhiều hơn, khuyến khích dân chúng ở lại để tái thiết đất nước. Ðiều này càng cần được áp dụng đối với các tín hữu Kitô. Tuy là một thiểu số, nhưng chúng tôi cũng muốn góp phần tái thiết tương lai".

Theo Ðức cha Audo, khó khăn chính hiện nay vẫn là kinh tế và sự cấm vận, khiến cho việc chuyển tiền bạc, ngoại tệ hầu như bị tê liệt. "Thật là khó bắt đầu lại, nếu không có sự hỗ trợ của Cộng đồng quốc tế. Trong viễn tượng này, điều rất quan trọng là cảm thấy sự gần gũi của Ðức Thánh cha đối với nhân dân Siria".

(Asia News 20-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page