Chương trình viếng thăm

của Ðức Thánh cha tại Bari

 

Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Bari.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bari (RVA News 23-02-2020) - Chúa nhật 23 tháng 02 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ dành gần bảy tiếng đồng hồ để đến thăm và cử hành thánh lễ tại thành phố Bari, nam Italia, nhân cuộc gặp gỡ suy tư và linh đạo về hòa bình, do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức với chủ đề "Ðịa Trung Hải, biên cương hòa bình".

Ðức Thánh cha sẽ đến Bari lúc 8 giờ 15 phút sáng, sau 1 giờ 15 phút bay trực thăng từ Vatican. Tại đây, ngài sẽ được Ðức Tổng giám mục sở tại Francesco Cacucci, cùng với chính quyền địa phương và miền đón tiếp. Sau đó, Ðức Thánh cha đến Vương Cung thánh đường thánh Nicola để gặp các giám mục Ðịa Trung Hải lúc 8 giờ rưỡi sáng. Hơn 80 giám mục Italia cũng tham dự cuộc gặp gỡ này.

Theo chương trình, trong cuộc gặp gỡ, sau lời chào mừng của Ðức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, sẽ có bài tham luận của Ðức Hồng y Vinko Puljic, Tổng giám mục Sarajevo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bosni Erzegovine, và Ðức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông tòa Tòa Thượng Phụ Công giáo la tinh Jerusalem. Sau bài diễn văn của Ðức Thánh cha nhân dịp này, Ðức Tổng giám mục Paul Desfarges, Tổng giám mục giáo phận Alger, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Phi, sẽ ngỏ lời cám ơn Ðức Thánh cha. Rồi ngài cám ơn các giám mục, trước khi xuống hầm thánh đường để kính viếng hài cốt thánh Nicola và chào cộng đoàn tu viện Ða Minh tại đây.

Lúc 10 giờ 45, tại khu vực Ðại lộ Vittorio Emmanuelle II, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ với sự tham dự của khoảng 40,000 tín hữu. Sau lễ lúc 12 giờ rưỡi, Ðức Thánh cha sẽ đáp trực thăng trở về Vatican, dự kiến lúc gần hai giờ chiều.

(Rei 21-2-2020).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page