Ðức Giám mục Giáo phận Fulda

bày tỏ kinh hoàng vì vụ thảm sát tại Hanau

 

Ðức Giám mục Giáo phận Fulda bày tỏ kinh hoàng vì vụ thảm sát tại Hanau.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fulda (RVA News 21-02-2020) - Ðức cha Michael Gerber, Giám mục giáo phận Fulda bên Ðức, bày tỏ kinh hoàng vì tin một người Ðức, 43 tuổi ở thành phố Hanau, đã sát hại 9 người vì lý do "oán ghét chủng tộc", tối ngày 19 tháng 02 năm 2020. Sau khi bắn giết người, thủ phạm đã giết mẹ trước khi tự sát.

Ðương sự để lại lá thư và một băng Video giải thích lý do hành động điên rồ của mình.

Ðức cha Gerber, Giám mục giáo phận sở tại, tuyên bố rằng: "Tôi rất kinh hoàng theo dõi những tin tức kinh khủng về vụ thảm sát tối vừa qua tại Hanau. Chúng tôi bị xáo trộn trầm trọng vì những tin về động lực thúc đẩy tội ác này". Ðức cha cũng bày tỏ tình liên đới với những người bị thương và những người bị thiệt mạng, với các nhân viên cứu cấp và những cơ quan xử lý và điều tra vụ này".

Ðức cha Gerber mời gọi toàn thể cộng đoàn Giáo phận Fulda cầu nguyện cho các nạn nhân trong các thánh lễ Chúa nhật 23 tháng 02 năm 2020. Nhiều giáo phận ở Ðức cũng bày tỏ tình liên đới và chia buồn về thảm trạng đau thương này.

Trong thông cáo nhân danh Hội đồng Giám mục Ðức, Ðức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức đã chia buồn và bày tỏ sự gần gũi trong kinh nguyện với gia đình các nạn nhân và những người bị thương, đồng thời khẳng định rằng: "Nhiều lần, chúng ta thấy những hành động đáng ghét và vô nhân đạo, đằng sau đó có xu hướng cực hữu do hoạt động của những người tự nhận mình là những người bảo vệ xã hội và đất nước chúng ta, nhiều khi họ bị thúc đẩy vì những chiêu bài tuyên truyền đầy oán ghét trong các mạng xã hội hoặc trong các nhóm của họ".

Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng: "Viễn tượng Kitô giáo không hề biện minh cho xu hướng quốc gia chủ nghĩa và kỳ thị chủng tộc gây hấn và loại trừ. Các tín hữu Kitô tại Ðức tiếp tục không ngừng biểu lộ những dấu hiệu hy vọng, hòa bình và hòa hợp, vì họ tin rằng tất cả mọi người đều là con cái Thiên Chúa, bất luận họ thuộc tôn giáo, quốc gia, văn hóa hay ngôn ngữ nào".

Và Ðức Hồng y Marx cho biết, "các tín hữu Kitô quyết định đứng về phía tất cả những người chống lại bạo lực và khủng bố, đi từ những điều bé nhỏ, chống lại xu hướng mị dân của phe hữu và những tuyên bố bạo lực trên Internet, và cả trong những cuộc đối chất trực tiếp với những người lạm dụng các giá trị Kitô về bác ái và liên đới để phục vụ cho mục tiêu của họ".

(Sir 20-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page