Hơn 200 học giả tham dự

ngày học hỏi mở Văn khố Tòa Thánh

 

Hơn 200 học giả tham dự ngày học hỏi mở Văn khố Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-02-2020) - Hôm 21 tháng 02 năm 2020, hơn 200 sử gia và nghiên cứu gia, cùng với một nhóm đông đảo các học giả Do Thái, đã tham dự Ngày Học Hỏi về việc mở Văn khố Tòa Thánh, thời Ðức Giáo hoàng Piô XII, từ ngày 02 tháng 03 năm 2020.

Ngày học hỏi diễn ra tại Giáo Hoàng Học Viện Augustinianum cạnh Vatican, với sự cộng tác của các vị hữu trách và chuyên gia của Văn khố Ðức Giáo hoàng, Văn khố Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo lý Ðức tin và Bộ Truyền giáo.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, Ðức cha Sergio Pagano, Tổng giám đốc Văn Khố Tông Tòa, cho biết nhiều nghiên cứu gia trên thế giới đã chờ đợi từ lâu, từ 14, 15 năm nay, việc mở Văn khố Tòa Thánh, để tìm hiểu về hoạt động của Ðức Giáo hoàng Piô XII, đặc biệt trong thời thế chiến thứ hai và cuộc diệt chủng Do thái. Trong những năm qua, rất nhiều tài liệu đã được các nhân viên các Văn Khố sắp xếp và phân loại. Các học giả có thể tham khảo tất cả các tài liệu dưới dạng kỹ thuật số (digital) qua Intranet tại Hội trường Văn khố.

Ðức cha Pagano, là nhân vật thứ hai của Văn Khố, sau Ðức Hồng y Tolentino Mendoxa, cho biết trong các tài liệu có liên quan tới Ðức Piô XII, ngoài những gì có liên hệ tới vấn đề diệt chủng Do thái, còn có nhiều văn kiện quan trọng về quan hệ giữa Tòa Thánh với các chế độ độc tài tại các nước, qua đó người ta có thể hiểu rõ hơn một số chính sách tôn giáo đối với chế độ cộng sản và các chế độ độc tài khác.

Ngoài ra, cũng có những hoạt động bác ái của Tòa Thánh thời Ðức Giáo hoàng Piô XII: hơn 8,000 phong bì lớn, trong đó có hàng ngàn hồ sơ về các hoạt động bác ái, rất nhiều hoạt động cứu giúp người Do thái bị bách hại, những thư từ cám ơn của những người được cứu thoát.

(Vatican News 20-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page