Ðức Thánh cha tiếp

phái đoàn Chính thống Ðông phương

 

Ðức Thánh cha tiếp phái đoàn Chính thống Ðông phương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-02-2020) - Sáng ngày 21 tháng 2 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn gồm hơn 20 linh mục trẻ và đan sĩ thuộc các Giáo hội Chính thống Ðông phương, đến viếng thăm Roma và tìm hiểu về Giáo hội Công giáo.

Giáo hội Chính thống Ðông Phương là những Giáo hội cổ kính, chỉ công nhận 3 Công đồng chung đầu tiên và tách rời khỏi Công giáo vì không công nhận Công đồng chung Calcedonia, năm 461 tuyên dạy Chúa Giêsu có hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại trong một Ngôi Vị duy nhất. Thuộc khối Giáo hội này, có Giáo hội Arméni Tông truyền, Chính thống Copte Ai Cập, Chính thống Etiopia, v.v. Khối Giáo hội này đã bắt đầu đối thoại chính thức về thần học với Công giáo, qua Ủy ban được thiết lập hồi năm 2003.

Phái đoàn các linh mục và đan sĩ Chính thống Ðông phương được Ðức Tổng giám mục Barsamian và Ðức cha El-Soryani hướng dẫn.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha cám ơn và gọi cuộc viếng thăm này cũng là một món quà cho Giáo hội Công giáo, một cơ hội để đón nhận hồng ân Thánh Linh nơi các linh mục và đan sĩ này. Ngài nhắc đến những đau khổ vì đức tin mà các tín hữu Chính thống Ðông phương đã và tiếp tục còn phải chịu. Ðức Thánh cha gọi những sự kiện đó là những hạt giống đức tin và hy vọng, kể cả tại những vùng thường bị bạo lực và chiến tranh.

Sau cùng, Ðức Thánh cha nói: "Tôi hy vọng mỗi người trong anh em có thể có một kinh nghiệm tích cực về Giáo hội Công giáo và thành Roma, và tại đây, anh em cảm thấy mình không phải là khách, nhưng là những người anh em nơi các anh chị em của mình. Chúa hài lòng về điều đó, về tình huynh đệ giữa chúng ta".

(Sala Stampa 21-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page