Khai mạc cuộc gặp gỡ

các giám mục Ðịa Trung Hải

 

Khai mạc cuộc gặp gỡ các giám mục Ðịa Trung Hải.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bari (RVA News 20-02-2020) - Chiều ngày 19 tháng 02 năm 2020, cuộc gặp gỡ các giám mục vùng Ðịa Trung Hải, do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức, đã khai diễn tại thành phố cảng Bari, nam Italia, với sự tham dự của 58 vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các thượng phụ và các giám mục Kitô thuộc 20 nước ven Ðịa Trung Hải.

Cuộc gặp gỡ có chủ đề là: "Ðịa Trung Hải, biên cương hòa bình" và kéo dài đến trưa Chúa nhật 23 tháng 02 năm 2020, tức là sau thánh lễ bế mạc do Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự.

Trong diễn văn khai mạc cuộc gặp gỡ tại Lâu Ðài Svevo ở Bari, Ðức Hồng y Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục Perugia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã nhắc đến sự kiện Ðịa Trung Hải đã bị biến thành "mồ chôn hàng triệu anh chị em di dân" và ngài kêu gọi tiến đến một ý niệm mới về quyền công dân, là tiền đề và là hệ luận của một tình huynh đệ đích thực, như "Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại để có hòa bình thế giới và cuộc sống chung", đã được Ðức Thánh cha Phanxicô và Ðại Imam Al Tayyeb ký kết tại Abu Dhabi cách đây hơn 1 năm. Cụ thể, Ðức Hồng y Bassetti đề nghị quyền công dân tại các nước dân chủ cho tất cả những người di dân, dấu chỉ sự đón tiếp và hội nhập.

Ðức Hồng y cũng đề cập đến các vấn đề khác, như cuộc xung đột nguy hiểm tại một số nước ven bờ Ðịa Trung Hải, bức tường kinh tế và lợi lộc đang chia rẽ các nước, sự chênh lệch sâu rộng giữa các nước giàu và nước nghèo, các Giáo hội bị đe dọa và bách hại, v.v.

Sau phần mở đầu của Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, trong 3 ngày này có những cuộc thảo luận bàn tròn về những đề tài như: "Chuyển giao đức tin cho các thế hệ trẻ", "Tương quan giữa Giáo hội và xã hội: sự di động, quyền công dân, tự do tôn giáo, sự bất bình đẳng".

Ngày thứ Bảy 22 tháng 02 năm 2020, cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra về đề tài: "Trên cùng một con thuyền" sẽ diễn ra tại Nhà hát Petruzzelli.

Lúc 10 giờ 45 phút, sáng Chúa nhật 23 tháng 02 năm 2020, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc tại Quảng trưởng tự do ở Bari. Theo dự kiến, đến tham dự và đồng tế thánh lễ với Ðức Thánh cha có thêm 80 giám mục Italia, hơn 500 linh mục, và ban tổ chức dự kiến số giáo dân đến dự lễ là 40,000 người, trong đó có 600 nữ tu. Trong số những người hiện diện, cũng có tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Giuseppe Conte.

(Tổng hợp 20-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page