Vatican tiến hành tịch thu tài liệu

và máy tính của Ðức ông Alberto Perlasca

 

Vatican tiến hành tịch thu tài liệu và máy tính của Ðức ông Alberto Perlasca.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 19-02-2020) - Sáng 18 tháng 02 năm 2020, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: Nhằm mở rộng cuộc điều tra liên quan đến đầu tư tài chính và bất động sản của Tòa Thánh đã được tiến hành trong thời gian qua, ông Gian Piero Milano, Tổng Kiểm sát Trưởng Quốc gia Thành Vaitcan đã ra lệnh tịch thu tài liệu và máy tính của Ðức ông Perlasca.

Từ năm 2019, Hiến binh Vatican đã tiến hành cuộc điều tra liên quan đến việc đầu tư tài chính và bất động sản của Vatican. Kết quả cuộc điều tra đã dẫn đến việc đình chỉ 5 nhân viên của Tòa Thánh vào tháng 10 năm 2019.

Ðức ông Alberto Perlasca, 59 tuổi, nguyên Chánh văn phòng hành chính Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Từ tháng 7 năm 2019, tại Tối cao Pháp viện Tông Tòa, Ðức ông đã bị Tổng Kiểm sát Trưởng Gian Piero Milano thay thế, và trở thành nghi phạm thứ sáu trong cuộc điều tra của Hiến binh Vatican.

Thông cáo cho biết: "Biện pháp tịch thu này sẽ được thực hiện liên kết với việc điều tra các khoản đầu tư tài chính và lãnh vực bất động sản của Phủ Quốc vụ Khanh. Cần lưu ý, trong quá trình điều tra phải tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội".

Bản thông cáo kết luận: "Trong các hoạt động điều tra kế toán hành chính, Văn phòng Tổng Kiểm sát và Hiến binh luôn hợp tác với các cơ quan điều tra nước ngoài. Cuộc điều tra nhằm xác minh các giả thuyết có tội về tham ô, lạm quyền và tham nhũng".

Như được trình bày chi tiết trong thông cáo báo chí, nguyên tắc suy đoán vô tội áp dụng cho tất cả mọi người, ngay cả khi tài liệu được kiểm tra trong những tháng gần đây dường như củng cố các giả thuyết buộc tội. Có thể cuộc điều tra sơ bộ sẽ kết thúc trước mùa hè 2020.

Dịp khai mạc năm tư pháp tại Vatican hôm thứ Bảy 15 tháng 02 năm 2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến cuộc điều tra liên quan đến việc quản lý các quỹ và tài sản của Tòa Thánh: "Tình huống tài chính đáng ngờ, vượt ra ngoài bất kỳ bản chất bất hợp pháp nào, rất khó hòa hợp với bản chất và mục đích của Giáo hội, và điều này đã tạo ra sự mất phương hướng và bất an trong cộng đoàn tín hữu". Nhưng Ðức Thánh Cha cũng nói đến hoạt động tích cực của tư pháp Vatican vì đã có các báo cáo đầu tiên liên quan đến các lĩnh vực kinh tế và tài chính, bắt đầu từ quyền bính nội bộ của Vatican. Ðiều này chứng tỏ tính hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động thực thi pháp luật, theo tiêu chuẩn quốc tế. (CSR_969_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page